An ninh trật tự

Hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ... quán nhậu

Chu Dũng 05/07/2023 - 09:56

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, khác với việc lập chốt xử lý nồng độ cồn thường được tổ chức trước đó, đơn vị đã bố trí cán bộ mặc thường phục, sử dụng bộ đàm, đứng gần các quán nhậu để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

358185923_797400825096362_5080427917752071283_n.jpeg
Nhận được tin báo, tổ công tác truy đuổi lái xe vi phạm.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 4-7, tổ hóa trang báo tin về một trường hợp điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29H-080.xx đi từ quán bia trên đường Lê Đức Thọ, tổ công tác mặc cảnh phục sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo, áp sát và yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

358157887_1487970858605922_9146091681473670225_n.jpeg
Lập chốt kiểm tra ngay sau đó.

Khi bị cảnh sát yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế liên tục dùng điện thoại “cầu cứu” người thân nhưng không thành. Tại chốt làm việc, danh tính tài xế được làm rõ là P.T.B (sinh năm 1984; ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Qua kiểm tra, phát hiện tài xế B vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,354mg/l khí thở. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với anh B. Với vi phạm kể trên, anh B sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

screen-shot-2023-07-05-at-8.39.15-am.png
Còn nhiều lái xe gây khó dễ cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, tổ công tác mặc thường phục tiếp tục truy đuổi xe ô tô biển kiểm soát 29C-635.xx. Tại chốt làm việc, danh tính tài xế được làm rõ là anh V.V.Q (sinh năm 1990; ở Nghệ An). Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế Q vi phạm độ cồn ở mức 0,230mg/l khí thở. Với vi phạm kể trên, tài xế Q sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, trong quá trình xử lý, vẫn còn nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn có biểu hiện chây ỳ, không hợp tác với lực lượng chức năng, gây mất thời gian xử lý. Nhìn chung, vi phạm đã giảm nhiều nhờ quá trình tuyên truyền mạnh về tác hại của bia, rượu khi lái xe. Riêng trong đêm 4-7 và rạng sáng 5-7, Đội Cảnh sát giao thông số 6 kiểm tra nồng độ cồn đối với hơn 100 tài xế ô tô và chỉ phát hiện, xử lý chưa tới 10 trường hợp vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 37.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 200 tỷ đồng, tước gần 20.00 giấy phép lái xe. Trong đó, hơn 4.000 ô tô, hơn 33.000 mô tô và hơn 250 phương tiện khác vi phạm. Từ nay đến cuối năm 2023, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn được tiến hành mạnh mẽ hướng tới tạo chuyển biến tích cực tới toàn xã hội tuân thủ các quy định an toàn giao thông “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ... quán nhậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.