Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa hồng đỏ, socola hút khách trước ngày lễ Valentine

Lam Giang| 13/02/2023 17:07

(HNMO) - Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại Hà Nội trong ngày hôm nay (13-2), thị trường quà tặng phục vụ ngày Valentine 14-2 rất nhộn nhịp, trong đó hoa hồng đỏ, socola là những mặt hàng hút khách hơn cả.

Nhân viên cửa hàng hoa tươi trên phố Ngô Thì Nhậm tất bật chuẩn bị hoa cho khách. Ảnh: L.Giang

Hoa hồng đỏ tăng giá gấp đôi vẫn hút khách

Khác với thường ngày, hôm nay, cửa hàng hoa Time Flower của anh Tuấn Minh (ở phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) rực rỡ sắc hoa hồng. Đây là những bó hồng mới được anh nhập ngoại nhằm phục vụ nhu cầu tặng hoa trong ngày lễ Tình yêu.

Theo anh Minh, năm nay thời tiết tại Trung Quốc rét sâu nên giá hoa tăng gấp đôi mà lượng hoa cũng không nhiều, trong khi nguồn cung hoa hồng từ Ecuador khá dồi dào, giá chỉ tăng khoảng 20-30% tùy loại.

Tuy giá hoa hồng có tăng hơn ngày thường, song anh Minh cho biết, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng “móc hầu bao” đặt mua những lẵng hoa hồng ngoại có giá tới vài chục triệu đồng để làm quà tặng tới một nửa của mình trong ngày lễ đặc biệt này.

Anh Tuấn Minh chăm chút hoa tươi trước khi đến tay khách hàng. Ảnh: L.Giang

Tương tự, ghi nhận tại các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng hoa, như phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), Ngọc Lâm (quận Long Biên)…, những ngày này ngập tràn trong sắc đỏ của hoa hồng. Lượng khách tới đặt, mua hoa tăng cao so với ngày thường.

Chị Bích Thủy, chủ cửa hàng hoa tươi Lan Ly (phố Hai Bà Trưng) cho biết, khác với dịp này năm ngoái, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay thời tiết thuận lợi, dịch bệnh được khống chế nên việc kinh doanh khá sôi động.

Đón trước nhu cầu khách hàng nên từ nhiều ngày trước, chị Bích Thủy đã làm việc với các đầu mối để bảo đảm số lượng cùng chất lượng hoa hồng với giá tốt nhất. Nhờ vậy, tuy giá hoa hồng năm nay tăng hơn so với năm ngoái, nhưng giá bó, lẵng hoa thành phẩm tới tay khách hàng vẫn rất hợp lý, ở mức từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi bó hoặc lẵng.

Những lẵng hoa hồng đỏ được thiết kế độc đáo có giá cả triệu đồng. Ảnh: L.Giang

Các cửa hàng hoa ngập trong sắc đỏ hoa hồng. Ảnh: L.Giang

Còn chủ cửa hàng hoa Ngày mới trên phố Trần Xuân Soạn cho hay, giá hoa hồng ngoại ở mức từ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng mỗi bông, gấp đôi so với ngày thường, song với sự khéo léo sắp xếp, trang trí nên mỗi bó hồng bán ra cũng có giá khá hợp lý, từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng. Giá hoa tại các cửa hàng rất đa dạng nên khách hàng đều có thể tìm mua được những bó hoa hợp túi tiền.

Sinh viên Nguyễn Huy (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, hoa hồng đỏ là món quà không thể thiếu trong dịp lễ Valentine này. Với số tiền 350.000 đồng, Huy đã có thể mua một bó hoa hồng đỏ tươi thắm để bày tỏ tình cảm với một nửa của mình.

Socola - món quà ngọt ngào đắt khách

Cùng với hoa hồng, socola là món quà được nhiều người, nhất là các bạn trẻ, lựa chọn để bày tỏ tình cảm ngọt ngào trong dịp lễ Tình yêu 14-2.

Khá đông bạn trẻ chọn socola để dành tặng một nửa của mình trong lễ Valentine. Ảnh: L.Giang

Ghi nhận tại các cửa hàng chuyên bán socola cho thấy, trong ngày hôm nay, lượng người tới mua sắm khá đông.

Tại cửa hàng socola Maison Marou Hà Nội trên phố Thợ Nhuộm, lượng khách tăng cao, các sản phẩm socola có thành phần mới lạ, thiết kế độc đáo, bao bì đẹp được nhiều khách hàng lựa chọn hơn cả.

Set socola với bao bì bắt mắt khá hút khách dịp này. Ảnh: L.Giang

Chị  Kim Ngân, quản lý cửa hàng socola Maison Marou Hà Nội cho biết, cửa hàng đem đến khách hàng khoảng 15 loại sản phẩm, trong đó nổi bật nhất là sản phẩm socola thanh phủ cánh hoa hồng, hạt điều, quả khô; socola tươi phiên bản dành cho Valentine với các vị rượu, trà, thạch dâu..., hay sản phẩm thanh socola caramen dâu gồm hai thanh trong một set như cách chia sẻ tình yêu ngọt ngào giữa hai người yêu nhau. Các sản phẩm socola được bán với giá từ 100.000-700.000 đồng, tùy loại.

“Do dự đoán nhu cầu khách hàng tăng cao nên Maison Marou Hà Nội đã mở thêm một cửa hàng tại quận Tây Hồ, đồng thời tăng ca ngay từ sau Tết để bảo đảm sản lượng socola cung ứng ra thị trường”, chị Kim Ngân cho biết thêm.

Khách hàng chọn mua socola tại cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: L.Giang

Trong khi đó, chị Hương, nhân viên cửa hàng L’splace, chuyên bán socola trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) cho biết, những ngày này, lượng khách tới mua socola gấp 4 - 5 lần so với ngày thường. Các sản phẩm socola được nhiều khách hàng lựa chọn phần lớn là socola nhập khẩu từ Thụy Sĩ, Bỉ… với các vị rượu, trái cây… Trong đó, các sản phẩm có giá trung bình từ 200.000 đồng trở lên được nhiều người lựa chọn hơn cả.

Quầy hàng Valentine tại Aeon Long Biên rất phong phú. Ảnh: L.Giang

Ghi nhận tại các siêu thị cho thấy, các quầy, kệ hàng chuyên bán socola, quà tặng cho ngày Valentine cũng khá hút khách. Ngay từ đầu tháng 2 đến hết ngày 15-2, tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp & siêu thị Aeon Long Biên và Aeon Hà Đông diễn ra chuỗi sự kiện cho ngày Valentine. Theo đó, bên cạnh các chương trình gói quà miễn phí, khách hàng còn nhận được nhiều phần quà hấp dẫn và voucher khi mua hàng tại đây.

Đáng chú ý, siêu thị này cũng giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng như: Hoa tươi, socola, trà sữa, hay các sản phẩm thời trang, phụ kiện dành cho các cặp đôi; các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; sản phẩm công nghệ ưu đãi từ 20-40%.

Socola được bày bán khá bắt mắt tại siêu thị Big C. Ảnh: L.Giang

Còn tại hệ thống siêu thị GO, Big C từ nay đến hết ngày 15-2 diễn ra chương trình “Mùa yêu, siêu giảm giá” áp dụng với gần 500 sản phẩm. Cụ thể, các mặt hàng bánh, kẹo, gấu bông, quà tặng cho ngày Valentine được giảm giá 37%; các sản phẩm sữa chua uống, sữa tươi, bánh kẹo, cà phê được ưu đãi 26%; đồng thời giảm giá lên đến 35% dành cho sản phẩm dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoa hồng đỏ, socola hút khách trước ngày lễ Valentine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.