Xây dựng

Hóa giải việc khó tại Chương Mỹ

Kim Nhuệ - Hoàng Tình 03/10/2023 - 07:09

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đối với huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, lĩnh vực này luôn vấp phải khó khăn vì giải phóng mặt bằng.

“Hóa giải” việc khó này như thế nào đang là vấn đề được cả hệ thống chính trị của huyện Chương Mỹ quan tâm.

chuong-my.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Phụng Châu tự tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng tạo đường thông, hè thoáng.

Nhiều vướng mắc, khó khăn

Hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Phụng Châu đã được huyện Chương Mỹ đầu tư kinh phí thực hiện nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong số đó, nhiều dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư; nhưng không ít dự án có nguy cơ bị chậm tiến độ, như đường 80 (đoạn từ phường Biên Giang, quận Hà Đông đến cổng Trường Trung học cơ sở xã Phụng Châu), đường thôn Phương Bản đi xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai), đường thôn Phượng Nghĩa đi xã Đại Thành (huyện Quốc Oai), Trạm Y tế xã Phụng Châu...

Bí thư Đảng ủy xã Phụng Châu Trịnh Bá Công cho biết, triển khai các dự án trên, địa phương gặp rất nhiều khó khăn: Một số người dân không đồng ý cho phương tiện của nhà thầu thi công đi qua ngõ của gia đình vì sợ hỏng. Có hộ dân phản đối chủ đầu tư mở rộng cổng phụ của Trạm Y tế xã vì đối diện với cổng nhà mình…

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa Trần Văn Tiến cho hay, triển khai dự án xây dựng các trường học trên địa bàn, chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng vì một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất của trường từ nhiều năm trước. Triển khai dự án xây dựng điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, một số hộ dân không nhất trí vì lo ngại ô nhiễm môi trường…

Không chỉ các địa phương nêu trên, nhiều xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường đi qua khu đông dân cư, như tỉnh lộ 419, quốc lộ 6…

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ Nguyễn Mạnh Hà cho hay, đơn vị đang phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án liên quan khoảng 2.000 hộ dân.

“Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ là rất khó khăn nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị”, ông Nguyễn Mạnh Hà nhận định.

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Bí thư Đảng ủy xã Phụng Châu Trịnh Bá Công thông tin, trong các cuộc giao ban hằng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đều kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng từng công trình có vướng mắc.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo ngay tại hội nghị, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành đối với từng việc. Bí thư chi bộ, trưởng và phó trưởng thôn, đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân. Các chi bộ, đoàn thể chọn người có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc người thân của các hộ gia đình chưa đồng thuận để tiếp tục tuyên truyền, vận động…

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, dự án nâng cấp đường 80B đoạn qua địa bàn xã Phụng Châu đang được triển khai đúng tiến độ. Những khó khăn tại các dự án khác đã được thống nhất, giải quyết thỏa đáng…”, Bí thư Đảng ủy xã Phụng Châu Trịnh Bá Công khẳng định.

Trao đổi kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường 419, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải cho biết, xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đoàn viên, hội viên là người thân của các hộ dân có diện tích thu hồi để tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, tuyên truyền về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng... Do đó, hầu hết ý kiến, thắc mắc của nhân dân đều được cán bộ chuyên môn, cán bộ trong Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, lãnh đạo xã Đồng Phú trả lời đầy đủ, rõ ràng...

“Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xã Đồng Phú đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công, bảo đảm đúng tiến độ UBND huyện giao”, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải thông tin.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thời gian tới tiếp tục thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án có thu hồi đất; trong đó, tập trung thực hiện công tác dân vận theo hướng trực tiếp gặp gỡ người dân, tuyên truyền, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Chương Mỹ đã có chuyển biến ban đầu. Thực tế này cho thấy, để giải quyết việc khó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong vận dụng hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hóa giải việc khó tại Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.