Gương sáng hòa giải

Hòa giải bằng lẽ phải, tuyên truyền pháp luật từ những điều gần gũi

Công Phương • 19/10/2026 - 12:17

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, hiểu biết pháp luật cùng sự kiên trì lắng nghe, phân tích thấu tình đạt lý có thể giúp tháo gỡ những mâu thuẫn tưởng chừng khó giải quyết. Với ông Lê Mạnh Dũng, thành viên Tổ hòa giải ở thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội, việc vận dụng kiến thức pháp luật để giúp người dân nhận thức đúng là những công việc gắn bó mật thiết với nhau.

Gỡ mâu thuẫn gia đình từ giấy tờ pháp lý

Chia sẻ về công tác hòa giải tại cơ sở, ông Lê Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó ban Công tác Mặt trận thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, Hà Nội cho biết, một trong những vụ việc gần đây ông tham gia hòa giải là tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong cùng một gia đình.

anh-dung.jpg
Ông Lê Mạnh Dũng chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Công Phương

Trước đó, bố mẹ đã cho đất các con và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người con cũng đã đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi tuổi cao, trong gia đình phát sinh những bất đồng. Một người con không hòa thuận với các anh chị em, lại tác động khiến bố mẹ thay đổi ý định, muốn phủ nhận việc cho đất trước đây.

Từ mâu thuẫn trong gia đình, các bên nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương, đề nghị đứng ra giải quyết. Trước tình hình đó, tổ hòa giải thôn Ngọc Nhị đã tìm cách gặp gỡ, trao đổi với các thành viên trong gia đình.

Theo ông Dũng, tổ hòa giải đã lắng nghe ý kiến của từng người, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài. Khi đã hiểu rõ sự việc, tổ hòa giải mới lựa chọn cách giải thích phù hợp, giúp các bên nhìn nhận vấn đề khách quan.

Trong vụ việc, ông Dũng cùng các thành viên tổ hòa giải đã phân tích để người mẹ hiểu rằng việc cho đất trước đó đã được lập thành văn bản, có xác nhận và người được cho đất đã hoàn tất thủ tục sang tên.

Vì vậy, việc thay đổi ý định sau này không đồng nghĩa với việc có thể phủ nhận các giấy tờ, thủ tục đã thực hiện. Tổ hòa giải cũng phân tích những căn cứ pháp lý liên quan, giúp các bên hiểu rằng việc tiếp tục khiếu nại, khởi kiện khi chưa xem xét đầy đủ cơ sở pháp lý có thể không đạt được kết quả như mong muốn. Những lời giải thích cụ thể của tổ hòa giải, đã giúp người mẹ hiểu sự việc và chấp nhận rút đơn.

Theo ông Dũng, điều đáng mừng không chỉ là việc mâu thuẫn từng bước được tháo gỡ, mà còn giúp các thành viên hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, tránh để những bất đồng về tài sản tiếp tục làm tổn thương tình cảm gia đình.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người trẻ

Bên cạnh công tác hòa giải, với vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên thôn, ông Lê Mạnh Dũng còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

Theo ông, đây là lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhận thức, tính cách, có nhu cầu thể hiện bản thân và dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh. Vì thế, trang bị kiến thức pháp luật từ sớm sẽ giúp các em biết điều gì nên làm, điều gì cần tránh và có trách nhiệm hơn với hành vi của mình.

anh.jpg
Các thành viên tổ hòa giải thôn Ngọc Nhị trao đổi công việc tại nhà văn hóa thôn. Ảnh: Công Phương

Hoạt động tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đoàn, học tập nghị quyết chuyên đề tại hội trường và những dịp sinh hoạt hè. Nội dung tập trung vào các vấn đề gần gũi với đời sống của thanh thiếu niên, như chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức phòng tránh tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, ông Dũng chủ động phối hợp, mời lực lượng Công an tham gia các buổi phổ biến kiến thức. Có buổi tập trung vào an toàn giao thông, có đợt hướng đến tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thông qua sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cùng những hình ảnh minh họa cụ thể, các em có điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật trực quan hơn, thay vì chỉ nghe những lời nhắc nhở chung chung.

Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp, ông Dũng còn tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Khi tiếp cận những video hoặc bài viết có nội dung thiết thực, phù hợp với thanh thiếu niên, ông chia sẻ lại trên kênh, nhóm Zalo của Đoàn Thanh niên thôn để đoàn viên, thanh niên cùng đọc và tìm hiểu.

Cách làm này góp phần duy trì việc tiếp cận thông tin pháp luật ngoài những buổi sinh hoạt tập trung, đồng thời đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với thói quen sử dụng mạng xã hội của người trẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Việt Giao cho biết, các thành viên tổ hòa giải thôn Ngọc Nhị đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Đây là điều kiện quan trọng để hòa giải đạt hiệu quả, bởi nhiều vụ việc ở cơ sở không chỉ cần căn cứ quy định pháp luật mà còn đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và cách tiếp cận phù hợp với từng hoàn cảnh.

Thời gian tới, xã Bất Bạt sẽ tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của các tổ hòa giải, đồng thời gắn công tác hòa giải với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, mỗi hòa giải viên không chỉ là người “gỡ rối” khi xảy ra tranh chấp mà còn trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, đồng thuận ngay từ cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hòa giải bằng lẽ phải, tuyên truyền pháp luật từ những điều gần gũi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.