Môi trường

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

Theo Báo Lao động 11/02/2024 - 15:48

Ngày 11-2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

h1
Hồ Thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán của tỉnh Đồng Nai. Ngoài sản xuất cung cấp điện cho lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, điều tiết lũ cho vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai.
h2
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, hồ Trị An có một màu xanh như ngọc.
h3
Các tuyến đường ven hồ được nhiều người dân dừng lại để ngắm cảnh, chụp ảnh...
h4
Hiện hồ Trị An đang tiếp tục tích nước để cuối mùa mưa mực nước lên đầy hồ, đạt mức 62m, đảm bảo nước cho mùa khô tới.
h5
Hồ Trị An ở Đồng Nai có diện tích 32.000ha cung cấp nước cho Thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.
h6
Hồ Trị An, cách TP Hồ Chí Minh khoảng 70km, trên hồ có 76 đảo lớn nhỏ.
h7
Hiện nay, khu vực quanh hồ Trị An cũng đang được triển khai đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.
h8
Trong quy hoạch 51 điểm du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai thì khu vực ven hồ Trị An được quy hoạch 17 điểm.
h9
Một góc hồ thuỷ điện Trị An.
h10
Trước đó, vào thời điểm tháng 5-2023, hồ Trị An cạn nước trơ đáy, mực nước hồ tiệm cận mực nước chết 50m.
h11
Cuộc sống người dân sinh sống nhờ nguồn lợi thuỷ sản trong hồ Trị An cũng bị ảnh hưởng theo.
h12
Trên hồ Trị An có nhiều hộ dân sinh sống trôi nổi theo con nước lên xuống của hồ Trị An.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.