(HNM) - Hơn 1 năm trước nhân dân ở hai phường Kim Liên và Phương Mai, quận Đống Đa vui mừng khi dự án cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Kim Liên được khởi công vào tháng 9-2007. Tuy nhiên đến nay giai đoạn nạo vét lòng hồ, kè bờ đã hoàn thành nhưng nước hồ vẫn còn ô nhiễm và bốc mùi khó chịu.
Hồ Kim Liên gồm 2 khu vực mà người dân quen gọi là hồ lớn và hồ nhỏ. Hồ lớn rộng hơn 20.000m2nằm ở khu vực tổ 44 phường Kim Liên và một phần phường Phương Mai. Hồ nhỏ chỉ rộng khoảng 3.000m2 nằm lọt thỏm giữa khu dân cư tổ 43 phường Kim Liên. Năm 2004, thành phố có quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ (gồm cả hồ lớn và hồ nhỏ). Do nhiều yếu tố khách quanvàchủquan, tháng 9-2007, cơ quan chức năng mới bắt đầu triển khai, cải tạo hồ lớn. Đến nay, công trình đã hoàn thành việc nạo vét, kè bờ, nhưng môi trường trong hồ và bầu không khí xung quanh chưa mấy được cải thiện.
“Mảng váng kia trôi tới đâu là mùi hôi thối bay tới đó, các gia đình xung quanh hồ chỉ còn cách đóng chặt cửa nhà...”. - Bà Nguyễn Thị Thanh (D13 KTT Kim Liên) bức xúc nói. Theo hướng tay của bà Thanh, chúng tôi nhìn thấy một mảng mầu xanh đen chiếm tới 1/3 lòng hồ đang nổi ngầu bọt, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Lẫn trong đó là đủ thứ rác thải. Nhiều người dân khác có chung ý kiến như bà Thanh: Nước hồ Kim Liên hiện nay không khá hơn trước khi nạo vét.
Ông Vũ Đình Biên, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, hai nguyên nhân chính dẫn đến việc nước hồ Kim Liên chưa được cải thiện là do sau nạo vét, hệ sinh thái trong hồ thay đổi khiến loài tảo lam phát triển mạnh. Khi tảo chết nổi váng trên mặt nước gây mùi hôi thối. Quá trình thi công dự án kéo dài, vượt gấp ba thời gian dự kiến mà vẫn đang ở giai đoạn làm cống thu gom nước thải. Nếu chưa tách được nước thải sinh hoạt, sản xuất ra khỏi hồ thì tình trạng ô nhiễm vẫn tồn tại.
Tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy công việc đặt đường cống để tách nước thải sinh hoạt ra khỏi hồ đang triển khai rất chậm chạp. Lý do mà bên thi công đưa ra là mặt bằng thi công chật hẹp khó đưa máy móc vào công trường và nhiều đoạn đường gấp khúc cần phải xây dựng thêm hố ga để nắn dòng chảy nên khối lượng công việc cũng vượt hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, anh Phùng Văn Mạnh, đốc công công trình khẳng định: Ngay cả khi chúng tôi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật quanh hồ lớn thì nước hồ cũng chưa thể trong xanh ngay được vì nước thải từ bên hồ nhỏ chưa được cải tạo vẫn lưu thông sang
Cách nhau chỉ vài mét, trái ngược với hồ lớn chứa đầy nước là hồ nhỏ ngập sình lầy lưu cữu . Có những chỗ bùn đất dâng lên sát mép hồ, cây dại mọc um tùm. Nước trong hồ nhỏ đen đậm bị bao phủ bởi vô vàn ruồi muỗi và côn trùng. Về chủ trương cải tạo, xây dựng hồ nhỏ cũng được người dân xung quanh hết sức đồng tình ủng hộ nhưng vì chưa thống nhất được phương án cải tạo nên đến nay vẫn chưa thể triển khai.
Trong khi dự án cải tạo hồ Kim Liên còn dang dở, rất cần các đơn vị môi trường đô thị, thoát nước thường xuyên thu vớt rác thải và tảo chết trên hồ để hạn chế ô nhiễm nước. Chủ đầu tư và đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ dự án, bởi nếu chỉ hoàn thành cải tạo hồ lớn mà hồ nhỏ vẫn “án binh bất động” thì coi như mục tiêu đầu tư dự án không đạt yêu cầu. Tiền đầu tư sẽ lãng phí mà người dân vẫn phải sống cùng ô nhiễm.
Bài, ảnh: Thùy Ngân
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.