Thể thao

HLV Kim Sang-sik hy vọng tuyển Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mới ở sân chơi châu lục

Ngọc Tú 28/08/2026 - 16:49

Sau khi cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, ngày 28-8, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc chia sẻ về hành trình chinh phục danh hiệu và kế hoạch cho những thử thách lớn hơn trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện khâu phòng ngự

- Chức vô địch ASEAN Cup 2026 có ý nghĩa thế nào với ông?

- Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là một danh hiệu đặc biệt. Những gì tuyển Việt Nam đạt được không chỉ đến từ một cá nhân mà là kết quả của sự nỗ lực của toàn đội, Ban huấn luyện và sự cổ vũ của người hâm mộ. Có những thời điểm tôi cũng bất ngờ với những gì xảy ra trên sân. Đối thủ liên tục phản lưới nhà khiến tôi đôi lúc tự hỏi liệu mình có “ma thuật” hay không (cười). Nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là may mắn. Đằng sau những khoảnh khắc ấy là sự chuẩn bị, tinh thần thi đấu và nỗ lực hết mình của các cầu thủ.

W_att.2c_imdasipispshenogi6q6omavvcatb1nyrmq8ra04.jpg
HLV Kim Sang-sik chia sẻ với truyền thông ngày 28-8. Ảnh: Hoàng Minh

-Tuyển Việt Nam còn những điểm nào cần cải thiện sau chức vô địch?

- Tôi đánh giá hàng công hiện tại có chất lượng tốt. Chúng tôi có Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc và Đình Bắc cũng đang có những bước tiến tích cực. Trong thời gian qua, đội tuyển đã tìm được nhiều phương án tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi lớn hơn và phải đối đầu với những đội tuyển mạnh, chúng tôi cần đặc biệt chú trọng khả năng phòng ngự. Đội bóng phải tổ chức tốt hơn, hạn chế khoảng trống và giảm khả năng đối phương khai thác điểm yếu. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam ăn mừng với thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngọc Tú
Tuyển Việt Nam ăn mừng với thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngọc Tú

- Tại ASEAN Cup lần này, ông không thực hiện điệu nhảy quen thuộc sau khi vô địch. Vì sao vậy?

- Tôi vẫn thích nhảy chứ, nhưng lần này tôi muốn mọi sự chú ý dành cho các cầu thủ. Cầu thủ mới là những người trực tiếp thi đấu, chịu áp lực và nỗ lực trong suốt giải đấu. Tôi muốn người hâm mộ nhìn thấy sự cống hiến của các cầu thủ thay vì tập trung quá nhiều vào cá nhân tôi. Vì thế, tôi chủ động hạn chế những hành động mang tính cá nhân.

Đình Bắc có thể thử sức ở sân chơi lớn hơn

- Ông đánh giá thế nào về khả năng Đình Bắc thi đấu ở những giải đấu có trình độ cao hơn?

- Tôi tin Đình Bắc có khả năng đó. Cậu ấy có kỹ thuật cá nhân tốt, kiểm soát bóng và dứt điểm khá ổn. Khi tôi mới đến Việt Nam, Đình Bắc mới khoảng 20 tuổi. Ngay thời điểm đó, tôi đã nhận thấy cậu ấy có tố chất của một cầu thủ trẻ giàu kỹ năng. Sau hai năm, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt, khi gặp những đối thủ mạnh, Đình Bắc thường thể hiện được khả năng và tạo ra dấu ấn. Vì vậy, tôi tin cậu ấy có thể thử sức ở những môi trường bóng đá có trình độ cao hơn.

- Nhiều người cho rằng ông từng khá gay gắt với Đình Bắc. Ông nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình gay gắt với Đình Bắc. Ngược lại, tôi rất yêu quý cậu ấy. Tôi đặt kỳ vọng cao bởi muốn Đình Bắc tiến bộ hơn. Khi một cầu thủ có tiềm năng, HLV càng phải yêu cầu nhiều hơn để họ phát triển.

Việc rút Đình Bắc khỏi sân sau hiệp một trận gặp Singapore là quyết định rất khó khăn với tôi. Một phần do yêu cầu chiến thuật, nhưng cũng có lý do khác. Trước đó, Đình Bắc vừa lập hat-trick trong trận gặp Timor Leste. Tôi cảm thấy sau chiến thắng ấy, một số cầu thủ có phần tự mãn. Tôi muốn thông qua quyết định thay người để toàn đội trở lại trạng thái tập trung và không được phép chủ quan. Tôi biết người hâm mộ có thể bất ngờ khi Đình Bắc bị thay ra sớm. Nhưng đó là quyết định nhằm tác động vào tâm lý toàn đội. Sau trận gặp Singapore, các cầu thủ đã đoàn kết hơn và giành chiến thắng trên sân Indonesia.

W_dnt_3516.jpg
HLV Kim Sang-sik trêu đùa Đình Bắc khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Ngọc Tú

- Ông làm cách nào để duy trì khát vọng của nhiều cầu thủ đã giành được những danh hiệu lớn?

- Phải khẳng định đây là vấn đề không đơn giản. Những cầu thủ đã có nhiều thành công chắc chắn sẽ có những mục tiêu riêng. Tôi luôn nói với họ rằng tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp, điều quan trọng hơn là phải tiếp tục phát triển và tiến bộ.

Tôi thường nhắc các cầu thủ phải cố gắng trở thành một người con tốt, một người cha tốt và một cầu thủ tốt. Khi những người xung quanh cảm thấy tự hào về mình, đó cũng là một động lực rất lớn. Trước mỗi trận đấu, tôi thường hỏi các cầu thủ rằng gia đình họ có đến sân hay không. Tôi muốn họ hiểu rằng gia đình chính là một trong những nguồn động lực quan trọng nhất. Khi thi đấu trên sân, họ không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn cho những người thân yêu.

- Có ý kiến cho rằng HLV Park Hang-seo là người “gieo mầm”, còn ông đang tiếp tục phát triển bóng đá Việt Nam. Ông đánh giá thế nào?

- Tôi đồng ý với nhận định đó. HLV Park Hang-seo đã đặt những nền móng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển những gì ông ấy đã tạo dựng. HLV Park vẫn quan tâm đến đội tuyển Việt Nam và thường xuyên nhắn tin cho tôi.

Tôi hy vọng những “hạt mầm” mà ông Park gieo xuống sẽ tiếp tục phát triển, vươn xa hơn và giúp bóng đá Việt Nam tiến lên những cấp độ cao hơn.

Chuẩn bị tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup

- Tuyển Việt Nam sắp phải đối đầu những đối thủ mạnh ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển có sự chuẩn bị thế nào cho giải đấu này?

- Tôi cho rằng Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh khi có nhiều cầu thủ trẻ nhưng chất lượng chuyên môn tốt. Chúng tôi vừa trải qua hai trận đấu với họ và có thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi không muốn chỉ tập trung vào kết quả của hai trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện.

W_att.mduhovxb_9opt2fecl1wk0z1tw9qafcxyqk5c3qs-2e-2.jpg
HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tuyển Thái Lan. Ảnh: Hoàng Minh

Ở đợt FIFA Days sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lực lượng của các đối thủ. Ban huấn luyện cũng phải chuẩn bị những phương án phù hợp với từng đội bóng.

- Một số đội tuyển như Pakistan hay Philippines có thể triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Việt Nam đã chuẩn bị cho khả năng này chưa, thưa ông?

- Ngay từ bây giờ, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ. V.League sắp bắt đầu và tôi cùng các thành viên Ban huấn luyện sẽ trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu để tìm kiếm thêm cầu thủ. Bên cạnh đó, bộ phận phân tích sẽ thu thập băng hình, nghiên cứu cách chơi và nhân sự của các đối thủ. Mục tiêu là có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào những cầu thủ hiện tại mà cần tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân tố mới.

- Tuyển Việt Nam đã hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, nhưng Asian Cup sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Ông đặt mục tiêu gì cho đấu trường này?

- ASEAN Cup là một thành công rất đáng tự hào, nhưng Asian Cup có trình độ hoàn toàn khác. Chúng tôi hiểu rằng những đối thủ như Hàn Quốc, UAE hay các đội bóng mạnh khác sẽ tạo ra thử thách rất lớn. Tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều mặt nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi này.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp của HLV Kim Sang-sik khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú
HLV Kim Sang-sik có lần thứ hai liên tiếp vô địch ASEAN Cup khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Chúng tôi từng có kinh nghiệm thi đấu ở các giải châu Á với U23 Việt Nam. Những kinh nghiệm đó sẽ giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở để chuẩn bị. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ, theo dõi các cầu thủ và tìm kiếm thêm những tài năng mới. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới ở sân chơi châu lục.

- Sau những thành công liên tiếp, điều gì khiến ông vẫn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

- Tình cảm của người Việt Nam dành cho tôi là điều rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong từng trận đấu. Gia đình tôi cũng nhìn thấy điều đó. Vợ tôi từng nói rằng: “Người dân Việt Nam yêu mến, hay là ở lại Việt Nam luôn?”.

Tôi nghĩ đó là một lời nói rất vui nhưng cũng chứa đựng nhiều tình cảm. Việt Nam đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm đẹp và tôi muốn tiếp tục làm việc, cống hiến để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.

- Sau hai năm làm việc tại Việt Nam, cuộc sống của ông hiện tại như thế nào?

- Thực ra cuộc sống của tôi trong hai năm qua không có quá nhiều thay đổi. Mỗi buổi sáng, tôi thường thức dậy, ăn một tô phở Việt Nam rồi bắt đầu công việc. Tôi cảm nhận mình ngày càng gắn bó với Việt Nam. Người thân và vợ tôi cũng thường nói rằng Việt Nam đã giống như quê hương thứ hai của tôi.

Con trai tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau một năm 8 tháng, tôi mới có dịp gặp lại con. Gia đình tôi cũng rất vui khi chứng kiến tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho tôi.

- Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    HLV Kim Sang-sik hy vọng tuyển Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mới ở sân chơi châu lục

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.