Theo dõi Báo Hànộimới trên

HLV Henrique Calisto: Vấn đề là tương lai BĐVN

THANHCHUNG| 03/03/2005 12:03

Sáng qua, 2-3, lãnh đạo LĐBĐ VN đã gặp gỡ và trao đổi với HLV Henrique Calisto về vị trí HLV trưởng ĐTQG. Trong buổi thương thảo giữa LĐBĐ VN và ông Calisto cũng chưa có kết quả rõ ràng, giới báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Calisto xung quanh cuộc thương thảo này.

Sáng 2-3, lãnh đạo LĐBĐ VN đã gặp gỡ và trao đổi với HLV Henrique Calisto về vị trí HLV trưởng ĐTQG. Trong buổi thương thảo giữa LĐBĐ VN và ông Calisto cũng chưa có kết quả rõ ràng, giới báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Calisto xung quanh cuộc thương thảo này.


Buổi làm việc đã kết thúc, có điều gì đó vướng mắc không, thưa ông?

Chẳng có gì vướng mắc giữa chúng tôi cả. Cũng như lần làm việc trước Tiger Cup 2002, chủ đề của lần nói chuyện này vẫn xoay quanh bóng đá nước nhà, hiện tại và sự phát triển trong tương lai. Một số ý kiến cho rằng tôi sẽ không thể ôm đồm công việc ở GĐT. LA và ĐTQG, tuy nhiên, trong cuộc họp sáng nay tôi đã khẳng định rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề chính và tương lai của bóng đá Việt Nam mới là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, trong trường hợp VFF đề nghị ông phải giải quyết dứt khoát vị trí hiện tại ở GĐT. LA (Giám đốc kỹ thuật) và toàn tâm toàn ý cho ĐTQG thì sao?

Hợp đồng của tôi với CLB GĐT. LA còn 3 năm nữa, trong khi trở thành HLV trưởng ĐTQG, tôi cũng có hợp đồng 3 năm.  Tuy nhiên, đây không phải là vướng mắc qúa lớn, tôi đã đề nghị với LĐBĐVN, từ nay đến V-League 2005 kết thúc tôi vẫn đảm nhiệm cương vị ở GĐT. LA và cả ở ĐTQG nếu được chọn. Sau đó, khi V-League 2005 kết thúc, tôi sẽ giành trọn vẹn thời gian cho ĐTQG. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về lãnh đạo LĐBĐVN.

Vậy ông đánh giá như thế nào về mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong 3 năm tới (Lọt vào chung kết SEA Games 23, Tiger Cup 2006 và vượt qua vòng bảng Cup vô địch châu Á 2007 trên sân nhà)?

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ tập trung toàn lực cho ĐT Olympic trong năm đầu tiên (?!). Tiger Cup vừa rồi cho thấy, trình độ giữa các quốc gia trong khu vực, cụ thể là Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Malaysia là khá đồng đều. Như vậy, mục tiêu lọt vào chung kết 2 giải đấu trước tiên hoàn toàn không phải qúa khó. Tôi chỉ đề cập tới vấn đề sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2007. Chẳng phải Thái Lan, Hàn Quốc và cả Bồ Đào Nha đã từng vượt qua những sân chơi quá tầm để làm nên điều kỳ diệu đó sao. Năm 2007, chúng ta sẽ đăng cai một bảng và nếu chuẩn bị tốt, việc lọt vào vòng 1/16 cũng không quá tầm đấy chứ!.

Xin được hỏi ông câu cuối cùng. Nếu không được chọn là HLV trưởng, ông nghĩ sao nếu lãnh đạo LĐ đề nghị ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật?

Tôi sẽ chỉ chấp nhận ở cương vị HLV trưởng, chứ không phải là Giám đốc kỹ thuật. Kinh nghiệm 25 năm huấn luyện bóng đá mách tôi rằng, một HLV trưởng, với hợp đồng 3 năm sẽ biết cách kiêm nhiệm những công việc này. Tuy nhiên, với thực trạng bóng đá Việt Nam, VFF chỉ nên mời HLV trưởng nước ngoài, còn các chức danh trợ lý, hoặc Giám đốc kỹ thuật nên để các HLV trong nước lãnh nhiệm.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hữu Tùng (TTVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HLV Henrique Calisto: Vấn đề là tương lai BĐVN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.