Theo dõi Báo Hànộimới trên

HLV Henrique Calisto: Người hùng thầm lặng

TUANPHONG| 30/12/2008 07:29

(HNM) - Không phải ngẫu nhiên mà trong lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2008, HLV H. Calisto - người không có tên trong danh sách đề cử (do điều lệ) mới là người nhận được nhiều tình cảm nhất từ mọi phía. Vượt qua mọi thử thách để cùng các học trò tạo nên kỳ tích, HLV người Bồ Đào Nha xứng đáng nhận danh hiệu Người đàn ông của năm trong tâm trí hàng chục triệu người hâm mộ.

(HNM) - Không phải ngẫu nhiên mà trong lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2008, HLV H. Calisto - người không có tên trong danh sách đề cử (do điều lệ) mới là người nhận được nhiều tình cảm nhất từ mọi phía. Vượt qua mọi thử thách để cùng các học trò tạo nên kỳ tích, HLV người Bồ Đào Nha xứng đáng nhận danh hiệu Người đàn ông của năm trong tâm trí hàng chục triệu người hâm mộ.

Từ người ngoài cuộc

Cách đây 6 năm, sau tấm HCĐ Tiger Cup 2002, HLV Calisto bất ngờ bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) nói lời chia tay. Thời điểm đó, ông Tô không giấu nổi sự ngạc nhiên với một câu nói nổi tiếng: "Tôi sẽ chấp nhận làm HLV trưởng ĐTQG nếu được cộng thêm 1 USD vào mức lương cũ". Nói cách khác, ông Tô muốn được ghi nhận tấm HCĐ lúc đó như một bước tiến, chứ không phải bước thụt lùi như cách nghĩ của những người đưa ra điều kiện giảm lương.

Sau cú "va chạm" đó, bóng đá Việt Nam (BĐVN) có lúc thăng, trầm và HLV Calisto luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi VFF đi tìm thuyền trưởng cho đội tuyển. Thế nhưng phải đến trước thềm AFF Cup 2008, nhà cầm quân này mới được trao cơ hội có ý nghĩa như một biện pháp an toàn khi các kế hoạch có chủ định khác của VFF cứ lần lượt phá sản.

Đến chiếc cúp cuộc đời

Trước khi bước vào AFF Cup 2008, nếu so bảng thành tích sự nghiệp cầu thủ, HLV, ông Calisto không thể sánh bằng cựu HLV trưởng ĐTQG A. Riedl. Càng không bằng 2 người đồng nghiệp Avramovic (Xin-ga-po), P. Reid (Thái Lan). Nhưng sau buổi tối 28-12-2008, mọi thứ đã xoay chiều. Từ giờ, cái tên Henrique Calisto sẽ được nhắc đến như một "phù thủy" thứ thiệt trong làng bóng đá khu vực, chứ không đơn thuần chỉ là "phù thủy" ở CLB Đồng Tâm Long An như trước đây.

Có thể cảm nhận thấy sức ép rất lớn liên tiếp dồn lên HLV Calisto từ nhiều phía sau chuỗi trận giao hữu thất bát của đội tuyển. Những người lạc quan nhất cũng chỉ dám tin đội tuyển đi tới chung kết là hết. Nhưng không. Từng miếng lego bình thường đặt lẻ loi vốn không mang nhiều ý nghĩa thì dưới bàn tay Calisto, tất cả đã cộng hưởng với nhau, hoàn thiện dần bức tranh lịch sử qua từng trận đấu.

Mỗi trận đấu là một nét mới, trong đó mang đậm dấu ấn "tướng" Tô trong cách bày binh, xoay chuyển thế trận. Xuyên suốt hành trình đăng quang của đội tuyển, Việt Nam chỉ có một ngôi sao - đó là tập thể. Những cá nhân: Thành Lương, Vũ Phong, Quang Hải, Công Vinh… thực chất chỉ là người đại diện cho tập thể ghi dấu ấn quan trọng trước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan mà thôi.

Nguyên Minh


Mạo hiểm và thành công

Thầm lặng với những toan tính phía hậu trường, nhưng trên sân cỏ HLV Calisto luôn là người mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Giả như đội tuyển không thành công, có lẽ giờ búa rìu dư luận đã đổ hết lên ông Tô, chứ không phải là những lời ca tụng. Nhưng dù như thế nào, tin là ông vẫn sẽ đứng vững để chờ cơ hội tiếp theo, như cách từng mạo hiểm chơi sòng phẳng để rồi thua Thái Lan 0-4 ở bán kết Tiger Cup 2002. AFF Cup 2008, vẫn với sự mạo hiểm ấy, Calisto đã đánh bại người Thái, đưa BĐVN sang trang mới.

Bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2008

Phần thưởng đặc biệt cho thầy ngoại: HLV H. Calisto

Ngày 29-12, cuộc bầu chọn các HLV, VĐV tiêu biểu năm 2008 của thế giới truyền thông xuất hiện một trường hợp ngoại lệ, tôn vinh nhà cầm quân xuất sắc HLV H. Calisto. Thay đổi điều lệ ở thời điểm này là rất khó. Vả lại, có đến hàng trăm chuyên gia nước ngoài cũng đã đóng góp công đào tạo các tài năng của thể thao Việt Nam. Trong khi đó, điều lệ giới hạn chỉ bầu chọn 5 HLV Việt Nam tiêu biểu .

Nhưng chiến công tuyệt vời của ĐTVN với sự dẫn dắt tài tình mang đến ngôi vô địch AFF Cup đã làm phá lệ. Một phần thưởng đặc biệt dành cho H. Calisto với danh hiệu: HLV ngoại tiêu biểu nhất năm 2008. Cùng với sự tôn vinh này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ được BTC đề nghị trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", được nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kết quả bầu chọn sẽ được BTC công bố vào chiều nay (30-12).

Mai Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HLV Henrique Calisto: Người hùng thầm lặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.