Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệu quả từ cách làm phong phú, sáng tạo

HNM| 21/06/2023 06:14

(HNM) - Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên các cơ quan báo chí thuộc Hội Nhà báo thành phố Hà Nội rất được quan tâm. Hội chủ trương đưa phóng viên trẻ các cơ quan báo chí Hà Nội đi thực tế viết bài về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, đi viết về bộ đội biên phòng, về chủ quyền biên giới hải đảo… Với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, các cơ quan báo chí Thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền về biên giới, hải đảo, làm bừng sáng lên những hoạt động từ thiện - xã hội, “tương thân tương ái” giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn... Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Hànộimới xin đăng tải những hình ảnh về hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thời gian gần đây:

Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Báo Hànộimới và Đồn biên phòng Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) thăm và trao tặng quà gia đình có công tại huyện Ngọc Hiển.

Đại diện các cơ quan báo chí Thủ đô ký giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam".

Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp nhận lá cờ số 77 treo tại Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên thường xuyên được Hội Nhà báo TP Hà Nội quan tâm. Trong ảnh: Nhà báo Hoàng Đức Long, TTXVN chia sẻ với hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội kinh nghiệm sử dụng smartphone để sản xuất tác phẩm báo chí.

Phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội trong chuyến tác nghiệp viết về phát triển du lịch cộng đồng tại homestay A Chu, Mộc Châu, Sơn La.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố mở rộng lần thứ 27 năm 2022 - Ngày hội thể thao của những người làm báo Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ cách làm phong phú, sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.