Nghị quyết và Cuộc sống

Hiệu lực thi hành pháp luật chính là thước đo năng lực quản lý tại Hoài Đức

Hậu Lộc - Phạm Thảo 31/03/2026 - 15:16

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý Nhà nước ngày càng cao, công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hoài Đức đã và đang được triển khai đồng bộ, bài bản, góp phần giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Thời gian qua, xã Hoài Đức luôn xác định việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện yêu cầu của Sở Tư pháp Hà Nội, UBND xã Hoài Đức đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, nhằm tạo ra một môi trường sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật một cách tự giác và bền vững.

Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng cho biết, thời gian qua, xã đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho việc tổ chức thi hành pháp luật. Thay vì chờ đợi các hướng dẫn thụ động, hằng năm, xã đều chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát tình hình thực tế. Các kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật không chỉ nằm trên giấy mà được cụ thể hóa bằng những phần việc rõ ràng cho từng bộ phận chuyên môn.

658357419_122167247102931469_1502715408462870719_n.jpg
Qua các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo xã Hoài Đức cũng tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu và đồng thuận với các chính sách phát triển của địa phương trong giai đoạn tới. Ảnh: ĐH

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự đồng hành này giúp cho công tác thi hành pháp luật không còn là công việc riêng của chính quyền, mà trở thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của toàn dân.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, UBND xã Hoài Đức đặc biệt chú trọng đến việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản. Thông qua Kế hoạch số 260 được ban hành vào cuối năm 2025, xã đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thường xuyên rà soát các quy định của cấp trên để tham mưu kịp thời.

Việc áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hằng ngày của cơ quan được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính chính xác và thống nhất. Đặc biệt, trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng hay an toàn giao thông, cán bộ chuyên môn luôn bám sát quy định để xử lý, tránh tình trạng duy ý chí hoặc áp dụng tùy tiện.

Gắn thi hành pháp luật với phục vụ người dân

Hiệu quả của công tác thi hành pháp luật tại xã Hoài Đức được minh chứng rõ nét qua mức độ tuân thủ của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định trong quá trình tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính.

593714536_122145377894931469_2739288399759613275_n.jpg
Lực lượng chức năng xã Hoài Đức xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: ĐH

Cho đến hiện tại, trên địa bàn xã Hoài Đức, tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiểm soát tốt. Các hành vi vi phạm nếu có chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ hành chính nhỏ lẻ trong đời sống thường nhật. Khi phát hiện vi phạm, các lực lượng chức năng của xã đều thực hiện xử lý đúng người, đúng việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng cũng mang tính thuyết phục, giúp người dân nhận ra sai sót để sửa chữa.

Để có được kết quả đó, theo Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng, xã đã chú trọng đầu tư cho các điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật. Từ việc bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn đến việc dành một phần kinh phí thỏa đáng cho công tác phổ biến pháp luật, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thời gian tới, chính quyền xã Hoài Đức đã vạch ra những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa chất lượng thi hành pháp luật. Trong đó, việc tiếp tục kiện toàn bộ máy và phân công nhiệm vụ rõ ràng là ưu tiên hàng đầu. Xã xác định cán bộ là cái gốc của công việc, nên việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ và xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ này sẽ được thực hiện thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ dừng lại ở các buổi họp thôn mà sẽ tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để đưa pháp luật đến gần hơn với giới trẻ và những người bận rộn.

Mục tiêu lớn nhất mà xã Hoài Đức hướng tới chính là xây dựng một "Văn hóa tuân thủ pháp luật". Khi mỗi người dân đều coi việc chấp hành pháp luật là một phần tất yếu của nếp sống văn minh, khi đó sự quản lý của chính quyền sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và xã hội sẽ ngày càng ổn định, phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hiệu lực thi hành pháp luật chính là thước đo năng lực quản lý tại Hoài Đức

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.