Sáng 22-4, tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm), Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2005-2025).
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh cho biết, cách đây tròn 20 năm, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội được thành lập với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống - nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc qua bao thế hệ. Từ những ngày đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, đến nay, Hiệp hội đã trở thành mái nhà chung của hàng nghìn hội viên là những nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nhân tâm huyết với nghề, với văn hóa dân tộc.
Hai thập kỷ ra đời và phát triển, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, xúc tiến thương mại, hội chợ trong nước và quốc tế; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhiều làng nghề, góp phần giữ gìn, tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến và lan toả tinh hoa nghề thủ công truyền thống.
Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, Hiệp hội không ngừng đổi mới tư duy, đồng hành với các làng nghề trong tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.
Buổi lễ là dịp để Hiệp hội cùng nhìn lại chặng đường qua, đồng thời tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, thành viên, hội viên đã đồng hành cùng sự phát triển của Hiệp hội.
Trong giai đoạn mới, làng nghề Hà Nội được xác định là 1 trong 5 trụ cột văn hóa của Thủ đô và thành phố có rất nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thiết thực nhằm trợ giúp các làng nghề Thủ đô phát triển ngày càng thịnh vượng.
Lễ Kỷ niệm là mốc son khẳng định tinh thần đoàn kết của những người làm nghề trong các làng nghề và cũng là thời điểm để Hiệp hội xác định mục tiêu, khơi dậy khát vọng hướng tới giai đoạn phát triển mới, bền vững hơn, sáng tạo hơn, hội nhập sâu hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.