Ngày 24-6, HĐND xã Phúc Thịnh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao.
Theo báo cáo trình kỳ họp, xã Phúc Thịnh hiện có 40 thôn, khu và tổ dân phố với 27.736 hộ dân, gần 96.000 nhân khẩu. Qua rà soát, nhiều đơn vị chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô hộ dân theo quy định mới, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tự quản ở cơ sở.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về dân số, địa giới, hạ tầng, truyền thống văn hóa và nguyện vọng của nhân dân, UBND xã đã trình HĐND xã thông qua Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026. Theo đó, số lượng đơn vị thôn, tổ dân phố sẽ được giảm từ 40 xuống còn 26 đơn vị, tương đương giảm 35%.
Theo phương án được thông qua, 13 thôn giữ nguyên hiện trạng, gồm: Bến Trung, Cổ Dương, Đìa, Đoài, Lương Nỗ, Lễ Pháp, Mỹ Nội, Quan Âm, Thượng Phúc, Tiên Kha, Trung Oai, Vệ và Viên Nội. Nhiều thôn mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị liền kề về địa lý và có quy mô nhỏ như: Thôn An Thịnh, thôn Toàn Thắng, thôn Sơn Du, thôn Phù Thụy, thôn Đông Tây Đầm...

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Đề án “Phát triển văn hóa - thể thao xã Phúc Thịnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo theo hướng đô thị, hội nhập và phát triển bền vững”.
Đề án xác định mục tiêu xây dựng Phúc Thịnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm động lực phía Bắc Thủ đô; phát triển toàn diện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với quá trình đô thị hóa và hội nhập.
Theo đó, xã sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, hoàn thành quy hoạch và xây dựng Trung tâm Văn hóa xã, cải tạo trung tâm thể thao, nhà thi đấu, nâng cấp nhà văn hóa và khu thể thao tại các thôn. Công tác bảo tồn di sản cũng được đặc biệt chú trọng với mục tiêu tu bổ, tôn tạo 100% di tích đã được xếp hạng; phục dựng một số công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, như: Đình Ba Dân, đình Chu Lão.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ xây dựng hồ sơ đề nghị đưa các lễ hội truyền thống tiêu biểu như: Lễ hội cướp cầu thôn Viên Nội, lễ hội cầu mát thôn Quan Âm và lễ hội thôn Thụy Hà vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Toàn bộ di tích trên địa bàn sẽ được số hóa hồ sơ, gắn mã QR phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát huy giá trị.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng cho biết, HĐND xã đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, HĐND xã đã quyết nghị việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn có ý nghĩa chiến lược, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị và các thôn, tổ dân phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp; bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.