Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Phương Nam| 18/04/2023 14:04

(HNMO) – Ngày 18-4, sau một buổi làm việc khẩn trương, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bế mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất tinh thần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Hạn chế tình trạng dự án kéo dài, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, tác động đến quá trình điều hành ngân sách của thành phố.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND thành phố Hồ Chí Minh.

“Kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng để UBND thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. HĐND thành phố sẽ tăng cường công tác giám sát, việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm như: Dự án thành phần 2 của Vành đai 3; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án rạch Xuyên Tâm, dự án chống ngập và các dự án chậm tiến độ để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin.

Trong số các dự án nêu trên, đáng chú ý là HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương nâng tĩnh không đối với cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh) và cầu Bình Phước 1 (quận 12, thành phố Thủ Đức). 

Cụ thể, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn hơn 133 tỷ đồng; nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 với tổng vốn 111 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Cả 2 cây cầu trên các tuyến giao thông huyết mạch này sẽ được nâng tạo tĩnh không hơn 7m, đáp ứng quy hoạch tuyến đường thủy nội địa; tăng khả năng vận tải đường thủy, giảm tải cho giao thông đường bộ.

Cũng theo quyết nghị của HĐND thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1-6-2023, thành phố sẽ tăng mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

Tĩnh không cầu Bình Triệu 1 hiện rất thấp, ảnh hưởng đến giao thông thủy trên sông Sài Gòn.

Cụ thể, trong trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, các hộ gia đình, cá nhân cần đóng mức phí 1.010.000 đồng - 1.400.000 đồng thay vì 650.000 đồng - 950.000 đồng như trước đây. Các tổ chức đóng 1.800.000 đồng - 2.250.000 đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng thay vì mức phí 950.000 đồng - 1.650.000 đồng như trước đây. 

Trong trường hợp thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải đóng 600.000 đồng - 2.850.000 đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo phải đóng 1 triệu - 3 triệu đồng. 

Nghị quyết mới cũng quy định miễn thu phí đối với trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. UBND cấp huyện sẽ thu các loại phí trong trường hợp giao đất, cho thuê đất của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thu các loại phí trong trường hợp giao đất, cho thuê đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo và các trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Từ ngày 1-6-2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng mức phí liên quan đến một số lĩnh vực giao dịch, quản lý đất đai.

Về mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, HĐND thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết nghị mức thu mới. 

Theo đó, trường hợp thế chấp, mức thu sẽ tăng từ 80.000 đồng lên từ 720.000 - 1 triệu đồng đối với hộ gia đình, cá nhân (tăng từ 9-12,5 lần); từ 1.550.000 - 1.950.000 đồng đối với cơ quan, tổ chức (tăng từ 19 - 24 lần). Trường hợp thay đổi nội dung thế chấp cũng áp dụng mức tăng như trường hợp thế chấp (mức thu cũ là 60.000 ngàn đồng). Các trường hợp còn lại không thay đổi mức phí.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cấp, xây mới nhiều trạm y tế.

Đặc biệt, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã, nhằm cải tthiện cơ sở vật chất y tế cơ sở; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với số vốn 19.555 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua 16 nghị quyết quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.