Chính trị

HĐND thành phố Hà Nội và tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và ban hành nghị quyết

Việt Tuấn 15/12/2023 - 20:06

Chiều 15-12, tại Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai đơn vị.

3(5).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban HĐND và các sở, ngành thành phố Hà Nội và tỉnh Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên bày tỏ vui mừng khi Thường trực HĐND thành phố được đón tiếp Thường trực HĐND tỉnh Long An và lãnh đạo các sở, ngành của Long An tới thăm, làm việc tại Hà Nội.

Theo đồng chí Phạm Quí Tiên, Hà Nội là trái tim của cả nước, với tinh thần "cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", HĐND thành phố Hà Nội mong muốn được đón tiếp HĐND các địa phương về để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2-6-.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về HĐND thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Quí Tiên cho biết, Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo dự thảo Luật, dự kiến số đại biểu HĐND thành phố sẽ tăng lên 125 người; đại biểu chuyên trách cũng tăng lên 32 người. Đồng thời, trong dự thảo Luật trình Quốc hội cũng trao cho Thường trực HĐND thành phố một số quyền, được quyết một số nội dung. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng có nhiều cơ chế, chính sách để tạo điều kiện tốt hơn cho Thủ đô phát triển, nổi bật là về công tác cán bộ, Trung ương giao cho thành phố được quyết định tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tùy theo địa bàn từng khu vực...

4(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều cũng thông tin về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của HĐND tỉnh Long An và bày tỏ mong muốn, qua chuyến công tác lần này, sẽ thiết lập mối quan hệ với HĐND thành phố Hà Nội. HĐND tỉnh Long An mong muốn, HĐND thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, xây dựng và ban hành nghị quyết; kinh nghiệm về công tác rà soát các dự án chậm triển khai, giải phóng mặt bằng, thẩm định giá đất; việc triển khai các dự án nhà ở xã hội...

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của thành phố Hà Nội đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong một số lĩnh vực HĐND tỉnh bạn quan tâm.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố làm đầu mối để tổng hợp tài liệu về các nội dung Đoàn công tác HĐND tỉnh Long An đề xuất để tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
HĐND thành phố Hà Nội và tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và ban hành nghị quyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.