Ngày 25-6, HĐND phường Giảng Võ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành kỳ họp thứ hai nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Báo cáo tại kỳ họp về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của UBND phường Giảng Võ cho biết, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đến nay ước đạt hơn 2.314 tỷ đồng, bằng 80,28% dự toán thành phố và phường giao. Chi ngân sách phường ước thực hiện hơn 341 tỷ đồng, đạt 51,11% dự toán; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 87 tỷ đồng.
Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được phường Giảng Võ quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết 5 “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.

Tại kỳ họp, HĐND phường Giảng Võ đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đề ra đến năm 2030, xây dựng phường Giảng Võ phát triển theo hướng “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trở thành trung tâm dịch vụ đô thị hiện đại của khu vực nội đô Thủ đô; là điểm đến hấp dẫn, nơi đáng sống với môi trường sống chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ và bản sắc đô thị đặc trưng.
Giảng Võ sẽ phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại chất lượng cao; tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của khu vực thương mại - dịch vụ với tỷ trọng từ 87% trở lên trong cơ cấu kinh tế giai đoạn 2026 - 2030. Phường ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, công nghệ, dịch vụ số, giáo dục chất lượng cao và kinh tế sáng tạo. Phường phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm từ 8% đến 10%; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững đạt từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh; từng bước hình thành các khu đô thị nén, đa chức năng theo định hướng TOD, tạo động lực phát triển mới và quỹ không gian đô thị hiện đại, đồng bộ…
HĐND phường cũng thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của phường Giảng Võ. Trong đó, nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2026-2030 là hơn 1.924 tỷ đồng/37 dự án; dự án sử dụng ngân sách phường là 34 dự án với tổng mức đầu tư công khoảng hơn 1.097 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND phường Giảng Võ cũng đã thông qua Đề án sắp xếp, đặt tên Tổ dân phố trên địa bàn phường từ 71 Tổ dân phố hiện nay thành 25 Tổ dân phố. Tờ trình của UBND phường cho biết, UBND phường đã xây dựng và triển khai Đề án theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật. UBND phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn về phương án sắp xếp và đặt tên tổ dân phố trên địa bàn phường. Kết quả, tỷ lệ nhân dân đồng thuận đạt 99,2%.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai HĐND phường Giảng Võ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
“Đề án sắp xếp, đặt tên tổ dân phố nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu và nhân dân, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy vai trò tự quản ở khu dân cư”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ nói.
Đồng chí Tống Học Nghĩa đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND phường, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.