Nông thôn mới

Hành trình không có điểm kết thúc ở Sơn Đồng

Trung Nguyên 04/08/2025 - 06:35

Xã Sơn Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các xã: Sơn Đồng, Lại Yên, Tiền Yên, Vân Canh, phần lớn diện tích của xã Song Phương, một phần diện tích tự nhiên các xã An Thượng, An Khánh, Vân Côn (đều thuộc huyện Hoài Đức cũ).

Phát huy những thành tựu đạt được, xã Sơn Đồng xác định tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, xem đây là hành trình không có điểm kết thúc.

lao-dong.jpg
Nghề điêu khắc, tạc tượng, sơn son, thếp vàng của làng nghề Sơn Đồng (xã Sơn Đồng) giúp mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Ảnh: Thanh Thạo

Xã Sơn Đồng mới có lợi thế là các xã Lại Yên, Sơn Đồng cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã Tiền Yên, Vân Canh, Song Phương cũ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Sơn Đồng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng địa phương với kinh tế tăng trưởng khá, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đặc biệt là các hoạt động văn hóa - xã hội có bước phát triển. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước, hương ước khu dân cư.

Xác định việc xây dựng xã nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Phạm Gia Lộc cho biết, xã hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, nhất là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Xã cũng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Tại làng nghề Sơn Đồng, với chiều dài lịch sử hơn 1.000 năm, nghệ thuật điêu khắc, tạc tượng, sơn son, thếp vàng của làng nghề Sơn Đồng đã và đang góp phần rạng danh tinh hoa thủ công của xã Sơn Đồng, của thành phố Hà Nội và đất nước. Những nghệ nhân, người thợ của làng nghề Sơn Đồng luôn chú trọng thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, tinh hoa từ nghìn xưa để lại. Hiện tại, làng nghề Sơn Đồng có hơn 4.000 người làm nghề, mang lại giá trị thu nhập hàng trăm tỷ đồng/năm. Sản phẩm của làng nghề thường xuyên được gửi, tham gia các hội chợ, triển lãm của thành phố, trong nước và quốc tế.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Viết Thạnh chia sẻ, nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống, năm 2007, làng nghề Sơn Đồng được ghi danh kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Làng nghề tạc tượng và đồ thờ phụng Phật giáo lớn nhất Việt Nam”; tháng 6-2024, Sơn Đồng được Sở Công Thương công nhận Trung tâm Thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ. Đầu năm 2025, làng nghề Sơn Đồng đăng ký tham gia mạng lưới mỹ nghệ thủ công của thế giới. Đây cũng là cơ hội để làng nghề hội nhập với thế giới và phát triển du lịch, mang lại giá trị thu nhập cao. Sự phát triển của làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng đã và đang minh chứng cho kết quả của việc trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống.

Còn ở làng Lại Yên - một vùng quê có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của xã Sơn Đồng, nhân dân rất coi trọng truyền thống ham học. Làng Lại Yên có nhiều bậc danh nhân, như: Cụ Nguyễn Vĩnh Miên đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất năm 1562, làm quan đến chức Lễ bộ Thượng thư; thế kỷ 17-18 có ba Quận công Phạm Mẫn Trực, Phạm Đôn Nghị, Phạm Nguyễn Công đều làm quan võ thời Hậu Lê...

Ngày nay, làng Lại Yên có thêm nhiều người đỗ đạt, trưởng thành, tỏa đi mọi miền Tổ quốc, làm rạng danh gia đình, dòng họ, quê hương. Điển hình như: Anh hùng Lực lượng vũ trang - Thiếu tướng Nguyễn Đình Tâm; PGS.TS, Nhà giáo nhân dân Phan Trọng Ngọ; PGS.TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…­

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Trúc Anh thông tin thêm, công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn hóa phi vật thể luôn được xã quan tâm. Xã duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trên cơ sở kế thừa thành quả đã đạt được, thời gian tới, Sơn Đồng tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã, đang có. Xã phấn đấu 92% số thôn, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, 93,5% số gia đình văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, xã tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Sơn Đồng thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hành trình không có điểm kết thúc ở Sơn Đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.