Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động vì môi trường xanh, nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần

Hoàng Sơn| 05/06/2023 10:43

(HNMO) - Sáng 5-6, tại huyện Hoài Đức, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Các đại biểu dự lễ phát động Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân thành phố và các quận, huyện, thị xã...

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết, hiện nay ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất và hơn một nửa trong số đó là những sản phẩm nhựa dùng một lần. Ước tính có khoảng 19-23 triệu tấn thải ra sông, hồ và biển hằng năm.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó 0,28-0,73 triệu tấn thải ra biển. Điều đáng quan tâm là có đến 90% rác thải nhựa đã bị chôn, lấp, đốt và chỉ 10% được tái chế. Việt Nam hiện nằm trong số 20 quốc gia có lượng phát thải nhựa phát sinh hằng năm cao nhất thế giới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại lễ phát động.

Để chuyển hóa những thách thức thành hành động và việc làm cụ thể, đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đề nghị Hội Nông dân các cấp trong cả nước tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Đẩy mạnh các phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... cùng hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội nông dân tổ chức và phát động xây dựng mới, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, thực hiện hiệu quả chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa năm 2023" theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường vào cuộc sống.

Hưởng ứng lời phát động của lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 và cam kết tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Các đại biểu trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Trong năm 2023, với sự đồng hành của các tổ chức và người dân, thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa thông qua kế hoạch quản lý chất lượng không khí, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án cải thiện và phục hồi các sông nội đô, xây dựng nông thôn mới và nhiều kế hoạch khác với quyết tâm đưa Thủ đô ngày xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông biểu dương cán bộ, hội viên nông dân trong toàn thành phố đã nỗ lực, cố gắng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông kêu gọi nhân dân và hội viên nông dân trên toàn thành phố hãy hành động vì môi trường xanh, nông nghiệp sạch, nông thôn đẹp; nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.

Trước đó, tại khu vực hồ điều hòa xã Song Phương (huyện Hoài Đức), lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tham gia trồng cây xanh, trao tặng thùng đựng rác, xe gom rác và ra quân vệ sinh môi trường...

Các đại biểu cắt băng, gắn biển hàng cây nông dân tại xã Song Phương.

Các đại biểu trao thùng đựng rác cho hội viên nông dân xã Song Phương (huyện Hoài Đức).

Hội viên nông dân xã Song Phương tham gia chăm sóc vườn hoa.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành động vì môi trường xanh, nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.