TTTĐ - Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng - VTV8 thu hút hàng vạn người dân và du khách chen chân hai bên bờ sông Hàn cổ vũ cho các đội đua, tạo nên không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 31/8, Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng - VTV8 chính thức khai mạc, thu hút 26 đội đua với 520 vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự.
Theo đó, Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh cup VTV8 năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng - VTV8 năm 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn tạo nên bầu không khí sôi nổi, đoàn kết trong cộng đồng, chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố.
Đây là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước và của thành phố, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời thể hiện sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng hôm nay.
“Sau hơn 28 năm chia tách, ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức trở về chung một nhà.



Giải đua thuyền hôm nay không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một ngày hội của người dân thành phố, là dịp để chúng ta cùng hòa mình vào không khí sôi động, cùng cổ vũ tinh thần thể thao cao thượng và bày tỏ lòng tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, văn minh, hiện đại”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.
Theo Ban tổ chức, giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, có 20 thuyền đua nam với 400 vận động viên đến từ 17 xã, phường: Hòa Cường, Hòa Xuân, Hải Vân, Sơn Trà, An Hải, Cẩm Lệ, Nam Phước, Thượng Đức, Thu Bồn, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Vu Gia, Điện Bàn, Tam Xuân, Đại Lộc, Xuân Phú.



Ngoài ra, 6 thuyền đua nữ với 120 vận động viên đến từ 7 phường, xã: An Khê, Thượng Đức, Thu Bồn, Tam Xuân, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn. Về nội dung thi đấu, thuyền nam thi đấu 1 lượt 20 đội, 5 vòng đôi tương đương 7,5km.
Thuyền nữ thi đấu 1 lượt 6 đội, 3 vòng đôi tương đương 4,5km. Mỗi đội thuyền đua gồm 17 vận động viên tính chung cho tất cả vị trí trên thuyền, thuyền đua theo mẫu thuyền truyền thống (be gỗ, me nhôm).
Ghi nhận của phóng viên, khu vực bờ sông Hàn đoạn qua trung tâm thành phố rộn ràng, chật kín người xem. Dọc tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, xe máy, ô tô nối dài. Trên bờ, tiếng trống, tiếng hô vang cổ vũ làm rộn rã cả khúc sông.
Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, các đội thuyền đã dốc hết sức lực, chèo băng băng về đích dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Nhiều người dân còn dùng thuyền cá nhân, chèo ra gần khu vực thi đấu của các đội đua để cổ vũ tạo nên một không gian sôi động vang dội cả khúc sông Hàn.



Anh Nguyễn Hải Phương, khách du lịch đến từ Hà Nội cho biết, gia đình anh đi du lịch Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9. “Điểm đến đầu tiên của cả nhà sáng nay là bờ sông Hàn để hòa vào không khí rộn ràng của lễ hội đua thuyền. Đây là lần đầu tiên tôi được theo dõi lễ hội đua thuyền trên sông Hàn và thực sự không khí trên bờ sông rất sôi động.
Thông qua lễ hội này, tôi cũng trải nghiệm sâu sắc hơn về đời sống, văn hóa vùng sông nước của người dân nơi đây, khơi dậy tinh thần đoàn kết, cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao trong Nhân dân”, anh Phương hào hứng chia sẻ.
Kết quả chung cuộc, đội phường Hòa Cường xuất sắc giành giải Nhất nội dung thuyền đua nữ, đội Cẩm Chánh - Hòa Xuân giành giải Nhất nội dung thuyền đua nam.
Hằng năm cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, TP Đà Nẵng lại mở hội đua thuyền, với ý nghĩa phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, đồng thời tạo khí thế vui tươi, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đây cũng là dịp để đông đảo Nhân dân, bạn bè, du khách thập phương cùng hướng về quê hương, góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.