Khởi nghiệp

Hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ hội tụ về hội chợ tại Hà Nội

Nguyệt Ánh 12/10/2023 - 12:59

Ngày 12-10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức “Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ”.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023.

n.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương cho biết: Với vai trò và sứ mệnh của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực trong xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP. Ngày càng có nhiều điển hình nữ lãnh đạo các hợp tác xã, doanh nghiệp được đào tạo, trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức; với tinh thần mạnh dạn, năng động, vượt khó đi lên làm giàu từ tài nguyên bản địa quê hương; thực hiện tốt phương châm “Ly nông bất ly hương”, góp phần bảo tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), năm 2023, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp đã thu hút đông đảo các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, nhằm sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn OCOP, mang đậm nét tài nguyên bản địa, nâng cao giá trị sản vật địa phương.

Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” mà Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được Chính phủ giao thực hiện.

02.jpg
Gian hàng trưng bày sản phẩm tơ sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận.
3(1).jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng của nghệ nhân nón làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội).

Với mục tiêu tạo không gian kết nối, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP xuất sắc của phụ nữ, hội chợ có khoảng 50 gian hàng, với hàng trăm sản phẩm đặc sắc của những phụ nữ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có 20 gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội chợ. Chị Tạ Thu Hương, nghệ nhân nón làng Chuông (Thanh Oai) chia sẻ: “Tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ do Trung ương Hội tổ chức. Tôi mong muốn được giao lưu, kết nối với nhiều chị em của các địa phương trên cả nước”.

Hội chợ sẽ diễn ra hết ngày 14-10, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ hội tụ về hội chợ tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.