Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng quán vỉa hè vẫn không có dấu hiệu giảm hoạt động

Nhóm phóng viên| 06/08/2020 16:08

(HNMO) - Mặc dù trên địa bàn Hà Nội đã có ca mắc mới Covid-19, tuy nhiên theo ghi nhận thực tế ngày 6-8, việc thực hiện phòng dịch theo yêu cầu mới trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa thực sự nghiêm túc, đặc biệt các hàng quán vỉa hè, quán trà đá không có dấu hiệu giảm, nhiều quán ăn lơ là phòng dịch.

Quán trà đá trên phố Lương Yên.

Vẫn vi phạm ở nhiều nơi

Tại khu vực quận Hai Bà Trưng, ghi nhận tại các điểm Báo Hànộimới đã phản ánh vi phạm như tại ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư 3 quán trà đá ở 2 góc đường, trên vỉa hè phố Trần Khánh Dư; đối diện Bệnh viện Hữu Nghị (số 1 Trần Khánh Dư) có 4 quán né tránh cơ quan chức năng kiểm tra bằng cách bày hàng sát bờ tường vườn hoa.

Tương tự, trên phố Lương Yên (phường Bạch Đằng), nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tập trung đông người. Vi phạm cũng diễn ra tại các số nhà 34, 98, 174, ngõ E4 tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai..., nhiều quán trà đá vẫn hút khách.

Quán trà đá 122 Trần Khát Chân.

Điển hình vi phạm tại quận Hai Bà Trưng là các quán trà đá tại số 358 phố Huế, 122 Trần Khát Chân bày bán ngay trên hè phố.

Trên phố Trương Định giáp ranh địa bàn hai quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai ghi nhận trong sáng nay tại các số nhà 17, 28, 39, 105, 125, 191, 229, 236, 392, 493, 496..., nhiều quán trà đá mở cửa thành nơi tụ tập đông người. Trên phố Tân Mai, phường Tân Mai, tại các số nhà 46, 56, 94, 224, nhà A khu đô thị Đền Lừ... vẫn còn các quán trà đá mở cửa.

Trên phố Tam Trinh, qua thực tế có hơn 10 quán trà đá tại chung cư 15T1, cầu Kho và các nhà chờ xe buýt... Đáng chú ý tại khu vực đặt bốt điểm đỗ xe đối diện 18 Tam Trinh giáp sông Kim Ngưu, người dân cũng quây bạt để bán trà đá, khách hàng để xe cả dưới lòng đường.

Quán trà đá đối diện 18 Tam Trinh là bốt trông giữ xe.

Mặc dù thời tiết mấy ngày qua có mưa rải rác cả ngày, nhưng các quán trà đá dọc đường Phạm Hùng, đoạn qua địa bàn phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) vẫn mở bán hàng. Đặc biệt, đoạn trước cửa bến xe Mỹ Đình và tại vỉa hè lối rẽ vào đường Tôn Thất Thuyết có rất nhiều xe ôm, grab tập trung uống trà chờ khách. Cũng dọc đường Phạm Hùng có rất nhiều nơi trưng dụng vỉa hè để bán mũ bảo hiểm. Đoạn đường Tố Hữu, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cũng xuất hiện nhiều cửa hàng hoa quả bày bán lấn chiếm vỉa hè để bán hàng.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn, Hồ Tùng Mậu…, vẫn xuất hiện khá nhiều hàng rong lấn chiếm hè, đường để bán hàng. Các quán bán hàng vỉa hè, trà đá vẫn hoạt động như chưa hề có lệnh cấm.

Cần nhiều biện pháp xử lý vi phạm phòng dịch

Theo ghi nhận về công tác phòng dịch ở khu vực ngoại thành, vi phạm đã có dấu hiệu giảm. Tại ven trục quốc lộ 21B, qua địa bàn các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, do trời mưa nên lưu lượng người tham gia giao thông ít, chủ yếu bằng phương tiện ô tô. Nhiều hàng quán: Nước giải khát, trà đá vỉa hè, karaoke đều đóng cửa; không có tình trạng tụ tập đông người.

Nhà chờ xe buýt trên phố Kim Ngưu bị tận dụng thành quán trà đá.

Tương tự, tại thị trấn Phùng và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng), các hàng quán trà, karaoke cũng tuân thủ nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, tạm dừng kinh doanh.

Tại địa bàn huyện Sóc Sơn, theo Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ Phùng Đức Trọng, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, xã tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và thông báo tới các hộ kinh doanh thuộc diện đối tượng phải tạm dừng kinh doanh. Do đó, trong những ngày qua, các hàng nước ven đường và quán karaoke trên địa bàn xã Phù Lỗ đã tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vỉa hè 385 phố Huế bị lấn chiếm thành quán trà đá.

Về việc các quán trà đá vẫn chưa giảm, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) Phạm Thế Vinh cho biết, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các gia đình, từng người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Công an phường tiếp tục rà soát, những người từ nơi khác nhập cư; những người vùng dịch về khai báo y tế; những trường hợp không chấp hành về khai báo lưu trú sẽ có biện pháp xử lý.

Công tác tuyên truyền vận động tại khu dân cư được tổ dân phố và cảnh sát khu vực triển khai tích cực. 16h hằng ngày, lực lượng chức năng ra quân tại các tuyến Lạc Long Quân, Trịnh Công Sơn, tuyến đường 5m... nhắc nhở để người dân chấp hành việc không tụ tập đông người, bán hàng trà đá, giảm nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn phường.

Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Xuân Long, lực lượng chức năng của phường đã vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh karaoke, quán nước vỉa hè dừng hoạt động. Lực lượng công an, dân quân tự vệ vẫn nghiêm túc kiểm tra ngày hai lần để nếu có trường hợp vi phạm kịp thời nhắc nhở.

Các quán trà đá đối diện Bệnh viện Hữu Nghị cho khách ngồi sát tường vườn hoa đối diện.

Sau 6 ngày thực hiện phòng dịch theo yêu cầu mới cho thấy, vẫn nhiều người dân nội thành còn chủ quan, lơ là, người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh cấm, chính quyền cơ sở vẫn chưa kiên quyết trong xử lý. Điều này đòi hỏi sự quyết liệt của UBND các quận cần quán triệt mạnh mẽ và kiên quyết xử phạt để đủ sức răn đe.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng quán vỉa hè vẫn không có dấu hiệu giảm hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.