Hà Nội kết nối

Hàng loạt trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn

Thanh Tàu 22/08/2023 - 17:39

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2023 công bố vào chiều 22-8 ở nhiều ngành không tăng so với năm ngoái.

2(3).jpg
Sinh viên Khoa Y của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, năm nay ngành này có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm.

Chiều 22-8, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thương mại điện tử 27,48 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 27,06 điểm và Digital Marketing 27,25 điểm.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2023. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25,25 điểm và ngành Ngôn ngữ Anh là 25 điểm, còn lại dao động điểm chuẩn từ 18 đến 23 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn năm 2023 từ 16 đến 24,2 điểm. Ngành Quản lý hoạt động bay có điểm chuẩn cao nhất 24,2 điểm, cao hơn gần 1 điểm so với năm ngoái. Còn Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có cùng điểm chuẩn 16, là mức thấp nhất của học viện. So với năm 2022, ngành này thấp hơn mức điểm chuẩn 1 điểm.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm nay có sự thay đổi so với năm trước. Những ngành hot như: Y khoa, Răng hàm mặt, Dược có điểm chuẩn giảm nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, một số ngành có điểm chuẩn tăng như: Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học. Ngành Hộ sinh bất ngờ có điểm chuẩn tăng nhiều nhất, từ 20,2 điểm năm trước, năm nay tăng lên 22,25 điểm, tăng 2,05 điểm.

img_3583.jpg
Phụ huynh và thí sinh đến tìm hiểu ngành, nghề tại Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, tối 22-8, các trường đại học “tốp” tiếp tục công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn các trường đại học ngoài công lập so với năm 2022 tương đối ổn định. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có ngành Y khoa, Răng hàm mặt cùng có điểm chuẩn 22,5 - cao nhất. Như vậy, điểm chuẩn các ngành này năm nay tăng 0,5 điểm so với năm trước.

Tại Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn, điểm trúng tuyển vào 22 ngành, chuyên ngành đều ở mức 17, tương tự năm ngoái. Riêng 2 ngành Khoa học máy tính, Luật kinh tế quốc tế giảm 1 điểm.

2445.jpg
Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (thành phố Hồ Chí Minh).

Theo kế hoạch mới nhất, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8 đến trước 17h ngày 24-8.

Trước 17h ngày 6-9, thí sinh phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu thí sinh không thực hiện bước này, coi như từ chối quyền trúng tuyển.

Từ ngày 7-9, các trường thông báo xét tuyển bổ sung, nếu còn chỉ tiêu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.