Doanh nghiệp

Hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Boeing thông báo từ chức

Hoàng Linh 25/03/2024 - 21:04

Tối 25-3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, Boeing thông báo cả Giám đốc điều hành (CEO) David Calhoun và Giám đốc máy bay thương mại Stan Deal sẽ từ chức sau hàng loạt bê bối về chất lượng sản phẩm của hãng máy bay Mỹ.

boeing_25.jpg
Ông David Calhoun sẽ rời ghế điều hành Boeing vào cuối năm 2024.

Theo The New York Times, ông David Calhoun sẽ rời vị trí từ cuối năm nay, trong khi Giám đốc máy bay thương mại Stan Deal từ chức ngay lập tức.

Trước mắt, vị trí của ông Stan Deal sẽ do ông Stephanie Pope, Giám đốc vận hành (COO) của Boeing đảm nhận.

Ngoài ra, Chủ tịch Boeing Larry Kellner sẽ không ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới của Hội đồng quản trị.

Đợt tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo cao cấp của Boeing diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi một tấm cửa bị bung ra khỏi máy bay 737 Max 9 (chuyến bay 1282 của Alaska Airlines). Vụ việc đã khiến công ty tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng sau các vụ tai nạn vào năm 2018 và 2019 của máy bay 737 Max 8 khiến gần 350 người thiệt mạng.

Vào lúc này, mọi hoạt động của Boeing đều bị giám sát chặt chẽ. Nhiều sai phạm cũng đã bị phát hiện. Ủy ban Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho Boeing 90 ngày để khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Boeing thông báo từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.