Ngày 18-8, truyền thông quốc tế đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn, là động thái được dự báo có thể dẫn đến những phản ứng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn - kéo dài tới hết ngày 28-8.
Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày có tên gọi Ulchi Freedom Shield - là cuộc tập trận lớn thứ hai được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, sau một đợt khác vào tháng 3-2025.
Cuộc tập trận lần này huy động 21.000 binh sĩ, trong đó có 18.000 người Hàn Quốc, tham gia các hoạt động mô phỏng chỉ huy trên máy tính và huấn luyện ngoài thực địa.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, mục tiêu tập trận là nâng cao khả năng ứng phó trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, tên lửa, thiết bị bay không người lái...
Tuy nhiên, khoảng một nửa trong số 40 hạng mục diễn tập theo kế hoạch ban đầu sẽ tạm hoãn do "tình hình nhạy cảm".
Theo giới quan sát, các cuộc tập trận như vậy dù được hai đồng minh mô tả là mang tính phòng thủ, có thể dẫn đến phản ứng từ Triều Tiên, nước từ lâu đã coi đây là hành động diễn tập xâm lược và đáp trả bằng các màn phô trương quân sự hoặc thử nghiệm vũ khí.
Trước đó, Triều Tiên từng cảnh báo các cuộc tập trận như Ulchi Freedom Shield năm 2025 sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol nhấn mạnh, các cuộc tập trận thể hiện lập trường “đối đầu quân sự” với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định lực lượng nước này sẽ sẵn sàng đáp trả “mọi hành động khiêu khích vượt qua lằn ranh giới”.
Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield năm nay cũng diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào đầu tuần tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington (Mỹ).
(Theo SCMP, Yonhap)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.