Thế giới

Hàn Quốc trừng phạt các cá nhân, thực thể có giao dịch với Triều Tiên

Hoàng Linh 17/01/2024 - 09:59

Ngày 17-1, The Korea Times đưa tin, Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt độc lập đối với 11 tàu, 5 cá nhân và thực thể tham gia vận chuyển bất hợp pháp dầu và các sản phẩm khác sang Triều Tiên, thắt chặt biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động hàng hải của Triều Tiên.

korea_17.jpeg
Hình ảnh do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố năm 2019 cho thấy tàu Yuk Tung của Triều Tiên giao dịch hàng hóa trên biển với một tàu nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, việc chỉ định các biện pháp trừng phạt mới là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn việc Triều Tiên mua sắm bất hợp pháp các nguồn lực và tài chính được sử dụng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nêu rõ, động thái lần này đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chỉ định các biện pháp trừng phạt đối với tàu trong gần 8 năm. Các tàu bị trừng phạt cần sự chấp thuận đặc biệt từ chính quyền Hàn Quốc để cập cảng ở nước này.

Cụ thể, có 11 tàu bị trừng phạt là Nam Dae Bong (trước đây là Diamond 8), New Konk, Unica, Xing Ming Yang 888, Subblic, A Bong 1 (trước đây là Heng Xing), Kyong Song 3 (trước đây là Anni), Liton, A Sa Bong (trước đây là Hai Jun), Gold Star và Athena.

Các tàu này bị nghi ngờ có liên quan đến việc trung chuyển với các tàu của Triều Tiên, buôn lậu dầu tinh chế, than đá vào Triều Tiên và cung cấp, bán, chuyển hàng hóa đến và đi từ Triều Tiên. Các giao dịch được thực hiện giữa tàu với tàu trên biển.

Tất cả các tàu đã được nêu rõ trong báo cáo của Hội đồng chuyên gia Liên hợp quốc từ Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trừng phạt tất cả các tàu trừ New Konk và Unica. Hai tàu này đã bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vào năm 2022.

Các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với hai công dân Triều Tiên. Đầu tiên là Pak Kyong-ran, một nhân viên của Tập đoàn Thương mại Paek Sol Hàn Quốc, bị nghi ngờ mua các tàu đã qua sử dụng và đưa dầu tinh chế vào Triều Tiên.

Người thứ hai là Min Myong-hak, giám đốc điều hành tại Risang Trading, bị cáo buộc liên quan đến việc gửi công nhân Triều Tiên và chuyển từ tàu này sang tàu khác.

Cùng với đó, Risang Trading, Mangang Trading Co. và Yua Trading được chỉ định là 3 thực thể chịu lệnh trừng phạt.

Các cá nhân và tổ chức bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc ngoại tệ nào trừ khi họ được ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý tài chính chấp thuận trước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc trừng phạt các cá nhân, thực thể có giao dịch với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.