Thế giới

Hàn Quốc tăng lãi suất lần đầu sau hơn ba năm để kiềm chế lạm phát

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 16/07/2026 - 10:11

Ngày 16-7, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 2,5% lên 2,75%, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 1-2023.

bok_1.jpeg
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Ảnh: BOK

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp chính sách tiền tệ của BOK. Trong hơn 3 năm qua, ngân hàng trung ương chủ yếu giữ nguyên hoặc cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu trước những bất ổn địa chính trị và tác động từ các chính sách thuế quan của Mỹ.

Tuy nhiên, với triển vọng tăng trưởng cải thiện, BOK cho rằng đã đến thời điểm thích hợp để thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo BOK, kinh tế Hàn Quốc đang hưởng lợi từ sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó thúc đẩy mạnh xuất khẩu chất bán dẫn - ngành công nghiệp chủ lực của nước này. Nhờ đó, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 3%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Việc nâng lãi suất cũng nhằm đối phó với áp lực lạm phát đang gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 5 và tháng 6 đều tăng trên 3% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu 2% của BOK.

Chi phí năng lượng tăng mạnh do xung đột quân sự tại Trung Đông, cùng với sự suy yếu của đồng won, đã khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang.

Thống đốc BOK Shin Hyun Song trước đó đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất khi cho biết tại cuộc họp chính sách hồi tháng 5 rằng việc điều chỉnh lãi suất nên được thực hiện vào "thời điểm thích hợp". Những phát biểu này đã khiến thị trường phần lớn dự báo trước quyết định tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 7.

Bên cạnh lạm phát, nợ hộ gia đình tiếp tục là một trong những rủi ro lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Giá bất động sản tại Seoul và khu vực đô thị lân cận tăng trở lại, trong khi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ đã khuyến khích người dân mở rộng vay vốn để đầu tư và mua nhà.

Các nhà hoạch định chính sách lo ngại xu hướng này có thể làm gia tăng rủi ro tài chính nếu chi phí vay vốn duy trì ở mức thấp trong thời gian dài.

Việc nâng lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm nhu cầu vay mới, qua đó hạ nhiệt thị trường bất động sản và hạn chế tốc độ tăng của nợ hộ gia đình.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm tăng chi phí tài chính đối với doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có các khoản vay lãi suất thả nổi.

Giới phân tích nhận định, BOK đang cố gắng cân bằng giữa mục tiêu duy trì đà phục hồi kinh tế và bảo đảm ổn định tài chính. Với triển vọng xuất khẩu vẫn tích cực nhờ nhu cầu chất bán dẫn phục vụ AI, nền kinh tế Hàn Quốc được đánh giá có khả năng hấp thụ tốt hơn tác động của việc tăng lãi suất so với giai đoạn trước.

Hướng đi của chính sách tiền tệ Hàn Quốc thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát, thị trường bất động sản cũng như môi trường kinh tế toàn cầu.

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hàn Quốc tăng lãi suất lần đầu sau hơn ba năm để kiềm chế lạm phát

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.