Ngày 8-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với Pháp nhằm góp phần khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Hàn Quốc và Pháp sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để nhanh chóng khôi phục tự do hàng hải ở eo biển và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Điện Élysée, theo Yonhap.
Pháp hiện đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, cùng với Anh và Mỹ. Eo biển này là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab.
Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các đồng minh tăng cường đóng góp cho hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực. Seoul hiện xem xét cả các phương án quân sự và phi quân sự, trong đó có khả năng điều động nhân lực và khí tài tới khu vực.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận đã cử một nhóm chuyên gia tới khu vực Eo biển Hormuz hồi đầu tuần để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh nhóm này không được cử đi nhằm chuẩn bị cho việc triển khai quân sự và “chưa có quyết định nào được đưa ra” về vấn đề này.
Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Macron cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, đồng thời phối hợp ứng phó với những biến động ngày càng phức tạp trong môi trường quốc tế.
Liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, ông Lee Jae Myung đánh giá Pháp đang giữ vai trò quan trọng trong các nỗ lực của châu Âu nhằm thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự. Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế trong các hoạt động hỗ trợ hòa bình và tái thiết Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác quân sự. Cuộc tập trận không quân chung Pegase giữa Hàn Quốc và Pháp dự kiến diễn ra tại Seoul trong tuần tới, trong khi các chuyến thăm cảng của hải quân hai nước dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tham vấn để tiến tới ký kết thỏa thuận hỗ trợ hậu cần song phương, qua đó tạo điều kiện để lực lượng vũ trang hai nước phối hợp hiệu quả hơn.
Hợp tác công nghiệp quốc phòng cũng là một nội dung được hai bên quan tâm. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác công nghệ với các tập đoàn quốc phòng của Pháp, trong đó có Airbus. Hai nước sẽ tìm kiếm thêm các dự án hợp tác dựa trên thế mạnh công nghệ của Pháp và năng lực sản xuất của Hàn Quốc.
Về kinh tế, Seoul và Paris đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, vũ trụ, năng lượng hạt nhân và công nghệ sinh học.
Hai nước cũng ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, phát triển hạt nhân và cung cấp nhiên liệu, hướng tới hợp tác trong toàn bộ vòng đời của ngành công nghiệp hạt nhân. Seoul và Paris nhất trí nghiên cứu phát triển các lò phản ứng thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thiết lập kênh đối thoại cấp cao về hợp tác hạt nhân dân sự.
Trong lĩnh vực công nghệ, Samsung Electronics của Hàn Quốc và Mistral AI của Pháp đã ký thỏa thuận đầu tư. Hai bên đã ký tổng cộng 16 bản ghi nhớ và các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ lượng tử.
Hàn Quốc và Pháp đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng không, khoa học - công nghệ và giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường các hoạt động quảng bá và giao lưu K-pop tại châu Âu.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung tới Pháp diễn ra sau chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Macron hồi tháng 4. Hai nước đang kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, được nâng cấp trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4.
Trước đó, ngày 7-9, hai nhà lãnh đạo đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Lumière về tương lai ngành điện ảnh tại Saint-Paul-de-Vence, miền Đông Nam nước Pháp. Tại đây, Hàn Quốc và Pháp nhất trí đầu tư tổng cộng 1 tỷ euro trong 5 năm tới nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh và nội dung số.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.