Thế giới

Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn vì lý do an toàn

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 30/06/2026 - 21:17

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30-6 thông báo hoãn kế hoạch phóng tên lửa đẩy không gian sử dụng nhiên liệu rắn Mir do phát hiện một số vấn đề trong quá trình chuẩn bị cuối cùng, khiến nhiệm vụ không thể triển khai theo đúng kế hoạch vì lý do an toàn.

solid_1.jpg
Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn là mục tiêu tham vọng của Hàn Quốc. Ảnh: Hanwha

Theo kế hoạch ban đầu, tên lửa Mir dự kiến được phóng vào lúc 14h (giờ địa phương) từ sà lan ngoài khơi đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước thời điểm phóng, các kỹ sư đã phát hiện một số vấn đề kỹ thuật trong quá trình kiểm tra cuối cùng.

Trong thông báo gửi đi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc phóng bị hủy do các quan ngại về an toàn, đồng thời khẳng định lịch phóng mới sẽ được công bố sau khi hoàn tất việc đánh giá và khắc phục các vấn đề phát sinh.

Nếu được thực hiện thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đẩy nhiên liệu rắn hoàn chỉnh gồm bốn tầng. Trước đó, các cuộc thử nghiệm vào các năm 2022 và 2023 mới chỉ sử dụng cấu hình ba tầng nhằm đánh giá từng giai đoạn của chương trình phát triển. Lần phóng thử gần đây nhất được tiến hành vào tháng 12-2023.

Hàn Quốc bắt đầu phát triển tên lửa đẩy nhiên liệu rắn từ năm 2021 với mục tiêu đưa các vệ tinh quan sát và giám sát cỡ nhỏ lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp ở độ cao dưới 500 km. Chương trình được xem là một trong những trụ cột trong chiến lược tăng cường năng lực giám sát độc lập của Seoul trước các mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên.

So với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, tên lửa nhiên liệu rắn có cấu tạo đơn giản hơn, có thể được lưu trữ trong thời gian dài và sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn khi cần thiết. Đây là ưu thế quan trọng đối với các nhiệm vụ quân sự và giám sát khẩn cấp.

Chương trình Mir được triển khai song song với kế hoạch xây dựng hệ thống vệ tinh trinh sát quân sự của Hàn Quốc. Đến nay, nước này đã đưa thành công 5 vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX, hoàn tất giai đoạn đầu của mạng lưới trinh sát không gian vào cuối năm 2025.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai tối đa 60 vệ tinh do thám cỡ nhỏ vào năm 2030 bằng chính tên lửa nhiên liệu rắn do nước này tự phát triển. Hệ thống vệ tinh mới sẽ hoạt động bổ sung cho cụm 5 vệ tinh quân sự hiện có, hình thành mạng lưới giám sát dày đặc hơn, nâng cao khả năng theo dõi các mục tiêu quân sự và giảm sự phụ thuộc vào nguồn dữ liệu tình báo vệ tinh từ Mỹ.

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn vì lý do an toàn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.