Hai bên coi việc tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng là bước đi tất yếu để ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu và khu vực, tăng khả năng tự chủ chiến lược và tăng cường vai trò cầu nối giữa châu Âu và Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Ngày 13-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh và quốc phòng đầu tiên với Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) tại Brussels (Bỉ).

Đại sứ Youn Jong-kwon, phụ trách các vấn đề an ninh mạng quốc tế, đã chủ trì cuộc hội đàm cùng ông Chung Seong-hoon, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bỉ. Đại diện cho EEAS là bà Benedikta von Seherr-Thoss, Giám đốc Điều hành phụ trách hòa bình, an ninh và quốc phòng.
Đối thoại này được khởi động sau khi Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng vào tháng 11-2024 nhằm tăng cường hợp tác trong 15 lĩnh vực trọng điểm, từ an ninh hàng hải, các mối đe dọa mạng và chống khủng bố đến kiểm soát vũ khí và không gian.
Tại cuộc họp, hai bên chia sẻ quan điểm rằng tình hình địa chính trị ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều thay đổi, và nhất trí tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực đã được thống nhất.
Trước đó, Hàn Quốc đã đồng tổ chức một hội nghị hòa bình và an ninh kéo dài 2 ngày với Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Vienna (Áo) đầu tuần này.
Ông Kweon Ki-hwan, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề toàn cầu và đa phương, người tham dự hội nghị, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có những phản ứng chung giữa châu Âu và châu Á để giải quyết các thách thức an ninh xuyên quốc gia mới, bao gồm các mối đe dọa mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Tăng cường hợp tác với Hàn Quốc giúp EU mở rộng ảnh hưởng thực tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó hỗ trợ an ninh châu Âu.
Đối với Hàn Quốc, EU là một “cửa ngõ” quan trọng để gia tăng vị thế quốc tế và đa dạng hóa hợp tác an ninh ngoài khung quan hệ truyền thống với Mỹ.
Sự phối hợp giữa hai bên trong các lĩnh vực như an ninh mạng, hải dương, không gian góp phần tăng cường khả năng ứng phó với thách thức an ninh xuyên khu vực và các diễn biến phức tạp liên quan các nước Triều Tiên, Trung Quốc, Nga.
Theo Yonhap
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.