Văn hóa

Hai môn võ dân tộc của Việt Nam và Ấn Độ được đưa lên bộ tem đặc biệt

Thanh Hà 16/10/2023 14:07

Ngày 16-10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”.

ra-mat-bo-tem-buu-chinh-tem-phat-hanh-chung-viet-nam-an-do-do-an-do-phat-hanh.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng giới thiệu bộ tem chung Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh TH

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaishanka.

Nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của hai dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Ấn Độ quyết định phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” gồm 2 mẫu tem.

Theo đó Việt Nam giới thiệu môn võ Vovinam và Ấn Độ giới thiệu môn võ Kalarippayattu. Họa sĩ mỗi nước sẽ thiết kế mẫu tem của nước mình và cùng trao đổi để ghép lại thành bộ tem 2 mẫu.

hinh-anh-bo-tem.jpg
Hình ảnh bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” được phát hành sáng nay, 16-10. Ảnh TH

Mẫu 2-1 giới thiệu môn võ Kalaripayattu còn được gọi đơn giản là Kalari, là một môn võ thuật của Ấn Độ có nguồn gốc từ Kerala ngày nay, một bang ở bờ biển phía Tây Nam của Ấn Độ. Đối với môn võ này, sự khéo léo, tốc độ, sự nhanh nhẹn là những yếu tố quyết định kết quả thắng bại của cuộc giao đấu.

Mẫu 2-2 giới thiệu môn võ Vovinam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 với mong muốn nâng cao khả năng tự vệ và chiến đấu của người dân Việt Nam trong công cuộc đánh đổ thực dân Pháp. Vovinam được phát triển dựa trên môn Vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp tinh hoa của các môn võ khác trên thế giới.

Bộ tem do họa sĩ Brahma Prakash (Ấn Độ) và họa sĩ Phạm Trung Hà (Việt Nam) thiết kế, có giá mặt 4.000 đồng và 15.000 đồng, khuôn khổ tem 43 x 32mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 16-10-2023 đến ngày 30-6-2025.

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành một số bộ tem giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ, gồm: Bộ tem “Kỷ niệm 120 năm sinh Rơ-bin đơ-ra-nat Ta-go-rơ (1861-1981)” gồm 1 mẫu, phát hành ngày 20-9-1982; bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh J. Nê-ru” gồm 4 mẫu, phát hành ngày 20-1-1989; bộ tem “Phong cảnh châu Á (bộ 2)” gồm 5 mẫu, trong đó có 1 mẫu thể hiện hình ảnh Đền Lin-ga-ra-pha (Ấn Độ), phát hành ngày 10-4-1996; bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ” gồm 2 mẫu, phát hành ngày 25-1-2018; bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” gồm 1 mẫu, phát hành ngày 2-10-2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai môn võ dân tộc của Việt Nam và Ấn Độ được đưa lên bộ tem đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.