Du lịch

Hai kịch bản tăng trưởng cho du lịch Việt Nam năm 2026

Hoàng Lân 12/05/2026 - 14:34

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với khát vọng đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch đã đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành khoảng 35% mục tiêu đề ra. Hiện ngành Du lịch Việt Nam đã xây dựng các kịch bản để thích ứng với những điều kiện khác nhau nhằm đạt mục tiêu cả năm.

xebuyt2tang-16934677747781342393747.jpg
Du khách trải nghiệm xe buýt 2 tầng tại Hà Nội. Ảnh: M.H

Trong 4 tháng liên tiếp, ngành Du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Đến nay, du lịch Việt Nam đã đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế.

Trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu, ngành Du lịch đang chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang làm gia tăng giá nhiên liệu, kéo theo chi phí vận tải hàng không và dịch vụ du lịch tăng cao. Nguy cơ gián đoạn các tuyến bay quốc tế, xu hướng thắt chặt chi tiêu toàn cầu cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực cũng tạo sức ép lớn đối với ngành Du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành Du lịch cũng đứng trước cơ hội khi xu hướng du khách quốc tế đang dịch chuyển tới các điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho năm 2026.

Ở kịch bản tích cực, nếu tình hình quốc tế sớm ổn định và các giải pháp hỗ trợ phát huy hiệu quả, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.

Theo kịch bản này, quý II dự kiến đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 44 triệu lượt khách nội địa; quý III đạt khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa; quý IV đạt khoảng 7 triệu lượt khách quốc tế và 24 triệu lượt khách nội địa.

Ở kịch bản thấp hơn, trong trường hợp xung đột địa chính trị kéo dài, kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh, ngành dự kiến đạt khoảng 22,5 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa.

Đối với giai đoạn 2026-2031, ngành Du lịch xây dựng ba kịch bản tăng trưởng. Kịch bản thận trọng đặt mức tăng trưởng khách quốc tế khoảng 8 - 10%/năm, hướng tới 35 - 38 triệu lượt khách vào năm 2030. Kịch bản cơ sở tăng 12 - 15%/năm, hướng tới 40 - 45 triệu lượt khách quốc tế. Trong kịch bản tăng trưởng cao, lượng khách quốc tế có thể tăng 15 - 18%/năm và đạt 45 - 50 triệu lượt khách vào năm 2030 nếu có đột phá về chính sách thị thực, hàng không và chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành Du lịch sẽ tiếp tục triển khai các chính sách phục hồi, đẩy nhanh sửa đổi Luật Du lịch 2017, hoàn thiện các cơ chế liên quan, đồng thời tăng cường quảng bá thương hiệu điểm đến Việt Nam, đa dạng hóa thị trường khách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Về dài hạn, ngành Du lịch tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng linh hoạt hơn, triển khai các chương trình kích cầu quy mô quốc gia, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các loại hình du lịch như golf, tàu biển, đường sông và du lịch MICE.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hai kịch bản tăng trưởng cho du lịch Việt Nam năm 2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.