Trước diễn biến thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong những ngày nghỉ lễ 2-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ đêm 30-8 đến ngày 31-8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Căn cứ Văn bản số 47/BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tối muộn 29-8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã và các sở, ban, ngành chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.
Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai và các chỉ đạo của Trung ương và Hà Nội; thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn trong đợt nghỉ lễ 2-9.
Tiếp tục huy động lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Chú trọng các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn đối với các khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng ngập (ven sông Bùi, sông Tích), đảm bảo đời sống nhân dân.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đề nghị các xã, phường triển khai lực lượng xung kích tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.
Các xã, phường cũng được yêu cầu bố trí lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; sẵn sàng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống đê điều, thủy lợi, các hồ chứa và hạ du.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phụ hậu quả thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.