Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ vinh danh cố Đại võ sư Bùi Văn Phong, công nhận thành viên mới và trao bằng chứng nhận võ sư, võ sư cao cấp cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với võ cổ truyền Việt Nam.
Theo võ sư Võ Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc, Trưởng ban Chuyên môn Võ thuật Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa Thể thao thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, sự kiện có ý nghĩa thể hiện đạo lý "Tôn sư trọng đạo", tri ân những bậc tiền nhân đã có công xây dựng và phát triển nền võ học dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng đánh dấu bước phát triển mới của Liên đoàn trong công tác kiện toàn tổ chức và chuẩn hóa đội ngũ chuyên môn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng tôn vinh cố Đại võ sư Bùi Văn Phong; trao quyết định công nhận thành viên cho môn phái Bắc Mã Sơn, môn phái Bắc Hà Công Thủ Đạo và Câu lạc bộ Võ thuật Luật sư Hà Nội.
Cố võ sư Bùi Văn Phong gắn liền với những danh xưng trang trọng trong làng võ thuật, từng là Trưởng tràng môn phái Thiếu Lâm, Trưởng tràng môn phái Sơn Đông Không Động và là người sáng lập môn phái Bắc Mã Sơn.
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao Bằng chứng nhận Võ sư cao cấp 7 đẳng cho các võ sư Vũ Xuân Yên và Lê Tuấn Anh; trao Bằng chứng nhận Võ sư 6 đẳng cho các võ sư Lê Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Đình Huệ, Bùi Minh Hoa và Hoàng Minh Quân.

Những năm qua, phong trào võ cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển khá mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-8-2026, tại Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ khoảng 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 7-8 tại Hoàng thành Thăng Long, với chương trình nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật, âm nhạc dân tộc và công nghệ trình diễn hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên đề sẽ được tổ chức như hội thảo về lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư, phát triển võ thuật trong bối cảnh hiện nay.
Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động diễu hành quảng bá sẽ giới thiệu hình ảnh các hội, liên đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Các đoàn tham gia trong võ phục, cổ phục và trang phục truyền thống, kết hợp biểu diễn các động tác võ thuật, binh khí, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho sự kiện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.