Giao thông

Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn xuất hiện ở đối tượng trung niên và người lớn tuổi

Chu Dũng 08/10/2024 - 18:22

Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong thời gian qua, nhờ đồng loạt triển khai kế hoạch kiểm tra giao thông chéo tuyến, chéo địa bàn đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua kiểm tra cho thấy, các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đã giảm hẳn ở lứa tuổi thanh niên. Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ghi nhận việc vi phạm tập trung ở đối tượng trung niên và người lớn tuổi với những lý do thuộc về lỗi ý thức như cả nể mời nhau chén bia, chén rượu, giữ thói quen dùng bữa có sử dụng rượu, bia…

Ghi nhận vào trưa và chiều 8-10, tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, quận Hoàng Mai, qua kiểm tra khoảng 10 trường hợp trung niên và người cao tuổi điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã ghi nhận 8 trường hợp vi phạm. Đa số người vi phạm viện lý do đi ăn cỗ, gặp bạn bè vui vẻ quá chén…

aba86ceb-f58d-47d9-ae20-4bcabb3fbc6f(1).jpeg
Vi phạm tập trung ở nhóm người cao tuổi. Ảnh: Chu Dũng

Điển hình như ông N.X.H (sinh năm 1968; ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,233 miligram/lít khí thở vì lý do gặp gỡ bạn bè lâu ngày được mời uống bia hơi. Hay như trường hợp ông Đ.Đ.T (sinh năm 1975; ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) lý do uống rượu do xuống chơi nhà cô ruột. Khi kiểm tra, ông Đ.Đ.T đã vi phạm mức 0,7 miligram/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gần gấp đôi mức kịch khung (0,4miligram/lít khí thở) được phát hiện cao nhất trong vòng một tháng qua.

94fc7a55-164c-43d6-830f-c74a686e3e18(1).jpeg
Ông Đ.Đ.T vi phạm ở mức gần gấp đôi kịch khung. Ảnh: Chu Dũng

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, trong ca trực, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp là công nhân xây dựng, lao động tự do, lái "xe ôm"… vi phạm nồng độ cồn. Tất cả những trường hợp này đều được tuyên truyền và tạm giữ phương tiện, xử lý nghiêm để làm gương. Trong tháng 9-2024, lực lượng chức năng đã xử lý 277 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Kết quả này giảm so với cùng kỳ năm ngoái chứng tỏ ý thức người dân đã được nâng cao.

3952f86c-326e-4a55-84a6-0a92d6da9558-2-.jpeg
Người vi phạm chờ lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Chu Dũng

Phòng Cảnh sát giao thông thống kê, trong tháng 9-2024, vi phạm nồng độ cồn trong toàn thành phố là 5.834 trường hợp. Toàn thành phố xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người chết, 88 người bị thương; giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 9 vụ, 23 người chết.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”, trong tháng 9, bộ phận tiếp nhận, quản lý trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội” đã tiếp nhận 637 tin phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua kiểm tra, xác minh, đã xử lý 160 trường hợp, phạt hơn 134,8 triệu đồng.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhằm đánh giá lại, nâng cao hiệu quả công tác bố trí lực lượng, tập trung xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn xuất hiện ở đối tượng trung niên và người lớn tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.