Những nội dung được thống nhất trong cuộc gặp giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng với lãnh đạo thành phố Mátxcơva được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án cụ thể, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội, vừa tạo thêm những dấu ấn bền vững cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.
Hà Nội và Mátxcơva đang đẩy nhanh việc thực hiện các công trình biểu tượng, đồng thời, mở rộng hợp tác đầu tư và phát triển đường sắt đô thị, góp phần gắn kết hai thủ đô. Đây là những nội dung trọng tâm tại cuộc làm việc ngày 17-8 giữa đoàn công tác liên ngành do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng dẫn đầu với lãnh đạo thành phố Mátxcơva.

Tại cuộc gặp hẹp với Phó Thị trưởng Mátxcơva Alexander Gorbenko và cuộc gặp làm việc với người đứng đầu Cơ quan Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại của thành phố Mátxcơva Sergey Cheremin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo Chương trình hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội - Mátxcơva giai đoạn 2025 - 2027. Theo đó, hai bên thảo luận các bước đi hoàn tất để thực hiện các công trình biểu tượng giữa hai thành phố, gồm dự án mở Nhà Mátxcơva tại Hà Nội, xây dựng Trường Kỹ thuật đa ngành Nga tại Hà Nội. Chủ trương này đã được thông qua một thời gian trước đây, song, còn một số vướng mắc kỹ thuật.
Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2025 tới nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin vào tháng 1-2025 và chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 5-2025.
Kết quả Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật một lần nữa khẳng định sự nhất quán của Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Hiện hai nước đang tích cực chuẩn bị cho Khóa họp lần thứ 26 diễn ra vào quý IV-2026 nhằm định hình các khuôn khổ hợp tác mới.
Trong bối cảnh đó, thành phố Hà Nội hết sức ủng hộ và quyết tâm hiện thực hóa chủ trương về các công trình biểu tượng, tương tự như công trình Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva đã hoạt động hiệu quả nhiều năm qua tại Mátxcơva. Tại cuộc gặp hẹp giữa Phó Thị trưởng Mátxcơva và Bí thư Thành ủy Hà Nội, hai bên đã trao đổi chuyên sâu, nhằm thống nhất nhanh chóng các cơ chế phối hợp mang tính thực tiễn cao nhất, tập trung vào dự án Nhà Mátxcơva tại Hà Nội, để có thể chuyển sang khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngay trong tháng 9 tới.
Làm việc với người đứng đầu Cơ quan Quan hệ Quốc tế và Kinh tế đối ngoại của thành phố Mátxcơva, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể về hai dự án trên, đồng thời, trao đổi về Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Mátxcơva trong lĩnh vực giao thông đường sắt đô thị.
Thỏa thuận tập trung vào các nội dung: Xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội; nghiên cứu, xây dựng các thiết kế điển hình, thiết kế mô-đun hóa, kết hợp với các yếu tố kiến trúc văn hóa, lịch sử đặc trưng của Hà Nội; nghiên cứu giải pháp tích hợp, đồng bộ công nghệ cho các tuyến đường sắt đô thị bảo đảm khai thác, vận hành liên thông (trong đó có việc nghiên cứu hình thành Trung tâm điều hành tập trung NOCC); hợp tác đầu tư sâu rộng và toàn diện với các doanh nghiệp Nga để hình thành các liên danh thực hiện các dự án đường sắt đô thị (tương tự như Liên doanh Vietsovpetro).
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nga tham gia tổ chức thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã dẫn đoàn công tác liên ngành đi khảo sát tại Trung tâm điều khiển hệ thống Metro, làm việc với Công ty Metropoliten Moskva và một số doanh nghiệp trong ngành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.