Chính trị

Hà Nội và khát vọng vươn xa

Hiền Lương 03/02/2025 - 06:56

95 năm đất nước ta có Đảng, thành phố Hà Nội luôn là trái tim của nhịp đập non sông. Vẫn vị thế ấy, Hà Nội hôm nay đã sẵn sàng bước vào năm 2025 với một quyết tâm “về đích” thắng lợi và sẵn sàng tiên phong trên một hành trình mang đầy khát vọng vươn xa của dân tộc.

1. Năm 2025 là thời điểm quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, vừa chuẩn bị tốt cho giai đoạn phát triển mới, mà trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu của lãnh đạo các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cả hệ thống chính trị thành phố cũng sẽ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối cơ quan, đơn vị, tổ chức, mà còn phải nâng cao chất lượng đội ngũ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để bảo đảm bộ máy thu gọn, con người ít đi nhưng công việc phải tốt lên. Đó mới thực sự là “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Các mặt công tác xây dựng Đảng đều phải đổi mới theo hướng thực chất. Trong đó, công tác cán bộ vẫn là nhiệm vụ then chốt, nhất là nhân sự đại hội, làm sao để bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực phát huy. Đó còn là nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, để mỗi tổ chức Đảng hoạt động thực chất, có đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Đó còn là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao hơn mức trung bình của cả nước sẽ gặp thách thức lớn khi Chính phủ xác định đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP lên 8% trong năm nay, cao nhất trong nhiều năm qua. Hà Nội vẫn luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, nên nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh đặt ra rất nặng nề. Thành phố phải chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng, chống tội phạm... Tất cả để bảo đảm môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Hà Nội đang đứng trước vận hội lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ với những chính sách đột phá từ Luật Thủ đô năm 2024, cùng những quy hoạch chiến lược đầy hứa hẹn: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

2. Đứng trước thời cơ và thách thức trong năm mới, Đảng bộ Thủ đô đã sẵn sàng tâm thế cùng các giải pháp quyết liệt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, năm 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm; xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại và xanh - sạch - đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển.

“Thành phố nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực đối ngoại, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TƯ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia; phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; bảo đảm khách quan, thận trọng, dân chủ, khoa học, bài bản; kiên quyết phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, phải khẩn trương rà soát các quy định của Đảng có liên quan để chủ động tham mưu bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, tạo cơ sở chính trị pháp lý cho hệ thống chính trị hoạt động được ngay khi kiện toàn, không để gián đoạn, theo tinh thần “cấp tỉnh không chờ cấp huyện”, “cấp huyện không chờ cơ sở”, “vừa chạy vừa xếp hàng”, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, sự đoàn kết thống nhất cao, làm đến đâu chắc đến đó.

3. Nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn, nhưng cơ hội phát triển mở ra cho Hà Nội trong năm mới 2025 cũng không nhỏ.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng chia sẻ với Báo Hànộimới: “Hà Nội là thủ đô của cả nước, nên Hà Nội phải đi đầu, dẫn dắt, phải tự mình đặt ra cho mình việc phát triển khác tất cả những nơi khác; phải liên kết với sức mạnh trên thế giới, không chỉ có dẫn đầu mà phải dẫn dắt. Bản thân Hà Nội phải tự đặt cho mình nhiệm vụ khác thường, chính là tự tạo ra áp lực để trở thành động lực, thành nhiệm vụ bắt buộc phải làm”. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Hà Nội hoàn toàn có thể tăng trưởng 10-11%/năm, nếu hạ quyết tâm ngay từ bây giờ và tận dụng tốt các tiềm năng, lợi thế đang có. “Hà Nội có tiềm năng cực kỳ to lớn là đã tập hợp đội ngũ trí thức, tầng lớp tinh hoa tụ hội về đây, vì vậy cái chính làm sao phải phát huy, cộng hưởng sức mạnh ấy tại mảnh đất này làm cho nó lan tỏa ra dẫn dắt cả đất nước tiến lên”, PGS.TS Trần Đình Thiên nói.

Các chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng dư địa tăng trưởng của Hà Nội còn rất lớn. Thành phố có thể tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển các ngành công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT); đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong các ngành kinh tế chủ lực.

Kết quả tích cực mà thành phố đạt được trong năm 2024 cũng là tiền đề cho Hà Nội phát triển và hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm nay. Nhưng để nắm bắt kịp thời cơ hội, thúc đẩy thành phố phát triển về mọi mặt, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên với vai trò gương mẫu, đi đầu, “nhạc trưởng”, “cầm nhịp” cho cả hệ thống chính trị và nhân dân phải tiếp tục thực hiện phương châm tư duy đổi mới, hành động quyết liệt. Từng cán bộ, đảng viên cần có tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đột phá", tránh trì trệ, bảo thủ; nêu cao đạo đức công vụ, tận tụy với nhân dân, thực hiện tốt trách nhiệm được giao; chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng nội bộ đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng.

Mùa xuân mới đã về, không chỉ thiên nhiên sinh sôi mà cả Thủ đô và đất nước cũng đang bừng lên sức sống mạnh mẽ. Với nền tảng pháp lý và chiến lược quy hoạch bài bản, Hà Nội năm 2025 không chỉ có cơ hội bứt phá về kinh tế mà còn hướng tới xây dựng một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và đáng sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và khát vọng vươn xa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.