Sáng 8-4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Colombia Camila Maria Polo Flórez nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Cảm ơn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Camila Maria Polo Flórez cho rằng, cuộc gặp hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để hai bên chia sẻ và hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong tương lai. Đại sứ Colombia bày tỏ ngưỡng mộ về một Thủ đô Hà Nội “xanh - sạch - đẹp”, có an ninh tốt và mong muốn được trao đổi kinh nghiệm với Hà Nội trong lĩnh vực này.
Đại sứ Camila Maria Polo Flórez cho biết, mới đây, Quốc hội Colombia đã thông qua một đạo luật về bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan thành phố “xanh - sạch - đẹp”. Tương lai gần, Colombia sẽ phối hợp với các quốc gia trong khu vực phát triển tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh. Đại sứ Colombia cũng đề xuất Hà Nội có thể tiếp nhận một số cây xanh từ quốc gia Nam Mỹ trong hoạt động trồng cây nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa các địa phương và hai nước Việt Nam - Colombia.
Cảm ơn những chia sẻ và đề xuất từ Đại sứ Camila Maria Polo Flórez, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh thông tin, Hà Nội là một thành phố có lịch sử lâu đời và đang trên đà phát triển nhanh. Thủ đô Hà Nội đang đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có quản lý, quản trị đô thị cũng như các lĩnh vực liên quan đến giao thông, môi trường, phát triển cây xanh… Thành phố quyết tâm tới năm 2045, sẽ xây dựng Hà Nội trở nên hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chính quyền thành phố tập trung giải quyết vấn đề giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân để bảo vệ môi trường, xây dựng nội đô thành vùng phát thải thấp, chuyển phương tiện cá nhân sang sử dụng năng lượng xanh, sạch; di chuyển các cơ sở sản xuất, trường đại học ra khỏi nội đô; làm sạch các dòng sông, trồng thêm nhiều cây xanh...
Đồng chí Trần Sỹ Thanh cho rằng, Hà Nội và Colombia có thể chia sẻ và phối hợp với nhau trong lĩnh vực tăng trưởng bền vững. Dư địa hợp tác giữa hai nước cũng như các địa phương còn rất lớn. Ngoài các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, thành phố hoan nghênh việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, qua đó tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân.
Trong năm 2023, thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam tổ chức các sự kiện văn hóa, trong đó có sự kiện văn hóa “Colombia dệt hòa bình”, góp phần nâng cao hiểu biết, tăng cường sự gắn kết giữa hai nước. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bogota và Hà Nội trong thời gian tới, trên cơ sở tìm hiểu các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh mà hai thành phố có thể hợp tác.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Camila Maria Polo Flórez sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Colombia đạt được kết quả mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.