Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động

Thu Trang| 04/10/2022 13:34

(HNMO) - 9 tháng năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố Hà Nội là 109,6 trẻ trai/100 trẻ gái. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động.

Ngày 4-10, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10) với chủ đề “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội cho rằng, kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế trẻ em gái, năm nay Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm mục đích trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn... 

“Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động, các bà mẹ, các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong gia đình và các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai. Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10 năm nay, Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chiến dịch truyền thông rộng khắp trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh nâng cao bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái”, bà Nguyễn Minh Xuân nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh năm 2008 tại Hà Nội là 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái và đã giảm dần qua các năm. Riêng 9 tháng năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 109,6 trẻ trai/100 trẻ gái. Mục tiêu đến cuối năm nay không quá 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu. 

Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố Hà Nội đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Bởi theo các nhà chuyên môn, chỉ số giới tính khi sinh được coi là bình thường trong khoảng 103 đến 107 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tặng quà, biểu dương những bé gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì thực hiện tốt chính sách dân số.

Ông Khuất Văn Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Trì cho rằng, một trong vấn đề được coi là “nóng” của ngành dân số hiện nay là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; số bé trai sinh ra nhiều hơn số bé gái đang tăng nhanh. Thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

“Trong những năm qua, huyện đã xây dựng những chương trình, kế hoạch giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhờ đó, tỷ số giới tính khi sinh của huyện giảm từ 113 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2016 xuống còn 109 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2021. Hội nghị biểu dương ngày hôm nay là một trong những hoạt động giúp nâng cao nhận thức của người dân về mất cân bằng giới tính khi sinh, không lựa chọn giới tính thai nhi”, ông Khuất Văn Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì đã tặng quà, biểu dương, khen thưởng 100 bé gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì thực hiện tốt chính sách dân số.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.