Quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)...
Ngày 15-4, Công an thành phố thông tin, xác định địa bàn quận Hoàng Mai là “điểm nóng” về PCCC, thời gian qua, tổ địa bàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Hoàng Mai đã phối hợp với UBND 14 phường, quận Hoàng Mai đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, cơ sở và người dân.
Theo đó, các nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn PCCC; một số kiến thức cơ bản, cách sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, quận Hoàng Mai xảy ra 38 vụ cháy (chiếm 10% tổng số vụ cháy của thành phố Hà Nội), thiệt hại 1,46 tỷ đồng, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều người dân đã nắm chắc phương châm “bốn tại chỗ” trong xử lý tình huống cháy, nổ và thoát hiểm an toàn.
Điển hình như vụ cháy tại số 14 ngõ 40 phố Đặng Trần Đức vào ngày 3-4, lực lượng tại chỗ đã kịp thời khống chế đám cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu hộ, giúp 5 người được cứu thoát an toàn, 1 người tử vong nguyên nhân do sức khỏe yếu, bị hạn chế vận động và có tiền sử bệnh tim mạch. Trước đó, chủ nhà đã tự trang bị 2 bình chữa cháy xách tay, phần nào giúp khống chế đám cháy ban đầu để hỗ trợ thoát hiểm và chờ người đến hỗ trợ; cửa sổ tầng 2 đã được tháo bỏ chắn song sắt tạo điều kiện thuận tiện cho việc tiếp cận cứu người.
Tương tự, các vụ cháy tại Phòng kỹ thuật điện tại tầng 7 chung cư HH3B - Linh Đàm xảy ra vào 22h50 phút ngày 27-2 và vụ cháy phòng kỹ thuật điện tại tầng 1 Chung cư HH2A - Linh Đàm vào 6h5 phút ngày 5-4, mặc dù đây là thời điểm người dân ngủ sâu giấc tuy nhiên đều bình tĩnh, thoát nạn do lực lượng cơ sở xử lý hiệu quả nhờ được tuyên truyền, huấn luyện trước đó.
Trong thời gian tới, Tổ địa bàn PCCC và CNCH Hoàng Mai sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân, góp phần tích cực trong bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.