Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), chiều 5-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì hội nghị họp bàn về dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm mang tính quy mô, toàn diện và nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, Kế hoạch được xây dựng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc cho thế hệ trẻ Thủ đô.

Theo dự thảo, chuỗi hoạt động tri ân của thành phố sẽ được triển khai đồng bộ, liên tục và trải dài từ giữa năm 2026 cho đến hết tháng 7-2027 với 3 trụ cột lớn:
Thứ nhất, hoàn thiện xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù: Thành phố sẽ giao UBND các xã, phường tổ chức rà soát toàn bộ người có công đang hưởng trợ cấp một lần trên địa bàn (thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9-2026). Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tham mưu trình HĐND thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND nhằm nâng cấp các nội dung, định mức chi hoạt động cũng như mức tặng quà của thành phố tới các đối tượng chính sách.
Thứ hai, tập trung đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, hạ tầng ghi công: Hà Nội sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở đối với các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, triển khai ngay các dự án cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn và chỉnh trang hệ thống mộ liệt sĩ trên toàn thành phố. Đặc biệt, dự kiến vào tháng 7-2027, thành phố sẽ tổ chức khởi công dự án xây dựng công trình cấp Quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và người có công với quy mô khoảng 5ha, tổng kinh phí đầu tư dự kiến 700 tỷ đồng.
Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động nghĩa tình: Phát động phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ và động viên 100% thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại địa phương. Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" còn thiếu thông tin hướng tới dấu mốc kỷ niệm 80 năm. Thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà các cá nhân, tập thể người có công tiêu biểu.
Phát biểu kết luận chỉ đạo về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà ghi nhận các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, tính toán kỹ khả năng thực hiện đối với các dự án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, cũng như cải tạo nghĩa trang và các công trình ghi công khác.

Phó Chủ tịch lưu ý, các đơn vị phải bảo đảm tất cả các công trình này hoàn thành trước dịp kỷ niệm 80 năm. Đồng thời, cần rà soát để triển khai sớm các nội dung nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra; khẩn trương ban hành kế hoạch cho các nhóm nhiệm vụ khác và tích cực vận động, huy động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phục vụ cho chuỗi hoạt động ý nghĩa này.
Thành phố giao Sở Nội vụ làm đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm tổng hợp toàn diện các dự án, theo dõi sát sao tiến độ hoàn thành các công trình phục vụ dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đi vào chiều sâu, bảo đảm sự trang trọng, thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc và tuyệt đối tránh hình thức, phô trương hay lãng phí. Mọi nguồn lực huy động được phải ưu tiên tập trung chăm lo trực tiếp, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách còn gặp khó khăn trên địa bàn. UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để phát động sâu rộng phong trào ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, phát huy tối đa vai trò giám sát ở cơ sở nhằm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi nghĩa tình này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.