Ngày 1-7, Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên quy mô toàn thành phố.
Ghi nhận trong ngày đầu tiên cho thấy sự đồng bộ, bài bản từ công tác tổ chức của ngành Y tế, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và niềm phấn khởi, tin tưởng hiện rõ trên gương mặt của mỗi người dân.
Ngay từ sáng sớm ngày 1-7, tại Trạm Y tế xã Mê Linh - một trong 16 xã, phường ven sông Hồng tổ chức chương trình trong đợt này - rất đông người dân đã có mặt để làm thủ tục. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa Trạm Y tế xã và Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, quy trình đón tiếp, phân luồng diễn ra khoa học, nhanh chóng. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID là có thể đăng ký khám và cập nhật thông tin.
Vừa hoàn thành các bước kiểm tra, bà Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1965, trú tại thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh) phấn khởi chia sẻ: “Khi nhận được giấy mời, tôi ra đây từ sớm. Tôi thực sự bất ngờ khi được đón tiếp chu đáo, thăm khám rất toàn diện, từ khám tổng quát, răng hàm mặt, chuyên khoa đến chụp X-quang, lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm. Khám bệnh chất lượng cao ngay gần nhà thế này, người dân chúng tôi rất biết ơn chính quyền và các y, bác sĩ”.
Theo kế hoạch, trong tháng 7, xã Mê Linh sẽ cơ bản hoàn thành việc khám cho các đối tượng thuộc nhóm 1 (người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính...) và nhóm 5 (lao động tự do, buôn bán). Riêng đối với học sinh, công tác này sẽ được triển khai trực tiếp tại các trường học ngay sau khi bước vào năm học mới.
Không khí phấn khởi cũng lan tỏa tại điểm khám Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh) do Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Trạm Y tế xã phối hợp thực hiện. Tính đến 9h sáng cùng ngày, đã có hơn 100 người dân đến thăm khám.
Bận rộn lật giở sổ y bạ, ông Nguyễn Hữu Hảo (sinh năm 1957, xã Vĩnh Thanh) xúc động: “Hằng năm tôi đều phải lặn lội lên bệnh viện tuyến trung ương để khám định kỳ, đi lại xa xôi. Nay được khám ngay tại nhà văn hóa thôn, các kết quả đối chiếu đều chuẩn xác như tuyến trên khiến tôi rất yên tâm. Mong rằng chương trình nhân văn này sẽ được duy trì hằng năm để tuổi già chúng tôi sống vui, sống khỏe”.
Cùng chung niềm vui, bà Lê Thị Hòa, một bệnh nhân hen phế quản lâu năm tại xã Vĩnh Thanh, bày tỏ sự xúc động trước sự tư vấn kỹ lưỡng, ân cần mà các y, bác sĩ dành cho những người cao tuổi, có bệnh nền như bà.

Để bảo đảm chương trình diễn ra hiệu quả, đúng quy định, ngày 30-6, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-SY về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn thành phố năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức, quy trình chuyên môn, việc cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.
Trực tiếp kiểm tra tại Trạm Y tế xã Mê Linh trong sáng 1-7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 nhấn mạnh: “Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành Y tế, mà là định hướng chính sách mang tính dài hạn của Thủ đô, đặt trọng tâm vào phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Qua đó, từng bước hình thành nền y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm thay vì chủ yếu tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh”.
Ông Vũ Cao Cương cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến tính chính xác, đồng bộ khi cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.
Sau khi thăm khám, toàn bộ kết quả của người dân sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân để theo dõi lâu dài. Những trường hợp phát hiện bệnh lý sớm sẽ được các bác sĩ tư vấn phương án điều trị và hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời.

Kiểm tra thực tế và động viên các y bác sĩ tại xã Vĩnh Thanh, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ kết hợp xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử là bước đi chiến lược nhằm hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Ngành Y tế Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.
Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế để triển khai đồng bộ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân Thủ đô đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và công bằng, hướng tới xây dựng một Hà Nội khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.