Ngày 4-8, tại phường Thanh Xuân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân những người vợ, người mẹ đã nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc chồng, con là nạn nhân chất độc da cam, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026).
Tại chương trình, 60 bà, chị tiêu biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô, có nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc chồng, con là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, được biểu dương và trao quà tri ân. Nhiều người đã dành hàng chục năm, thậm chí gần trọn cuộc đời, lo việc điều trị, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày cho người thân.

Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình và có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Vì vậy, công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội cùng các tổ chức hội cơ sở đã vận động trên 180 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân và gia đình. Nguồn lực này được dành cho trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất, sửa chữa và xây dựng nhà ở, trao học bổng, tặng xe lăn, xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ sinh kế.

Từ thực tế nhiều năm gắn bó với công tác Hội ở cơ sở, bà Hoàng Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chương Dương, thành phố Hà Nội cho rằng, các gia đình nạn nhân có ba điểm tựa quan trọng: Tình yêu thương của người thân; ý chí tự lực, vươn lên của chính nạn nhân; cùng sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng.
Dù chưa thể giải quyết hết những khó khăn trong cuộc sống, mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ đều góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vững vàng hơn.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô hiện có hơn 17.000 nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí ghi nhận những kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội và các tổ chức hội cơ sở đã đạt được; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam; tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội cùng các tổ chức hội cơ sở nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.