Kinh tế

Hà Nội thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu để bứt phá tăng trưởng

Đình Hiệp 23/07/2026 - 20:10

Chiều 23-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026.

h-2(1).jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Nguyễn Anh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu là ba động lực bổ trợ lẫn nhau

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa là năm tạo nền tảng để Hà Nội bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững.

W_h-7.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó GRDP ước tăng 8,22%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,585 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Những kết quả đó cho thấy sức chống chịu, khả năng phục hồi và quy mô thị trường lớn của kinh tế Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, mức tăng trưởng hiện nay mới chỉ là điều kiện cần.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, 6 tháng cuối năm phải tạo được sự chuyển biến mạnh hơn, nhanh hơn và thực chất hơn; phải biến các tiềm năng, dư địa và nguồn lực thành năng lực sản xuất mới, sức mua mới, đơn hàng mới và giá trị gia tăng mới”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, thành phố xác định sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là ba động lực có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Sản xuất phải gắn với thị trường; kích cầu tiêu dùng phải tạo đầu ra cho hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy vòng quay của nền kinh tế; xuất khẩu phải dựa trên năng lực sản xuất, chất lượng, thương hiệu, logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

W_h-8.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cùng với đó, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cải cách thủ tục hành chính phải trở thành những yếu tố tạo đột phá và lan tỏa giữa các động lực tăng trưởng.

Vì thế, hội nghị không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng hơn là cùng nhận diện đúng các điểm nghẽn, xác định rõ những dư địa có thể khai thác ngay, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao và thống nhất cơ chế tổ chức thực hiện.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố mong muốn lắng nghe đầy đủ, trực tiếp và thực chất các kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp cận vấn đề trên tinh thần đồng hành, phục vụ và chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị hội nghị tập trung trao đổi sâu vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá sát tình hình sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; lượng hóa rõ các dư địa tăng trưởng còn có thể khai thác trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và nhóm doanh nghiệp; đồng thời nhận diện đúng những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng mở rộng thị trường.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp khơi thông năng lực sản xuất, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, điện tử - bán dẫn - tự động hóa và công nghiệp số; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, thương mại và logistics; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng thực chất, mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm và các mô hình tiêu dùng mới; đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm chi phí logistics.

Thứ tư, tập trung hiến kế các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng, khoa học - công nghệ, lao động và các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải xác định rõ giải pháp, cơ quan chủ trì, tiến độ và kết quả đầu ra; những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ, kịp thời kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; trao đổi thẳng thắn, đi vào thực chất; không chỉ nêu khó khăn mà cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp có thể triển khai ngay.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kết quả của hội nghị phải được chuyển hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra, giám sát. Trong đó, hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ, số thủ tục được rút ngắn, số dự án được đẩy nhanh, số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm.

Công nghiệp, thương mại tiếp tục tăng trưởng tích cực

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,18%, đóng góp 1,6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của thành phố; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 7,91%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tháng 6-2026, IIP tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; quý II tăng 9,1%; lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025. Theo lãnh đạo Sở Công Thương, kết quả này phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, đặc biệt ở nhóm ngành chế biến, chế tạo - lĩnh vực được xác định là "đầu kéo" tăng trưởng công nghiệp của Hà Nội.

Theo ông Võ Nguyên Phong, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 11% trong năm 2026, ngành Công Thương đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo chỉ đạo của UBND thành phố và Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, khu vực công nghiệp phấn đấu tăng 9,71% trong cả năm; hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 16,04%; xuất khẩu tăng khoảng 12%, trong đó quý III và quý IV đều phấn đấu tăng 18%.

Ông Võ Nguyên Phong cho rằng, 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn khi giá nguyên vật liệu, chi phí logistics tiếp tục biến động; kinh tế thế giới phục hồi chưa đồng đều; các yêu cầu về phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số ngày càng cao; sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế tiếp tục gia tăng.

Để tạo bứt phá, Sở Công Thương xác định tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo kế hoạch, ngành Công Thương sẽ đôn đốc hoàn thành đầu tư hạ tầng 2 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp mới, với tổng diện tích gần 1.000ha, tạo thêm quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển sản xuất. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thương mại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Viết Thành
Các đại biểu tham dự hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 5 chợ đầu mối nông sản cấp vùng, các trung tâm mua sắm Outlet, các trung tâm thương mại quy mô lớn; phát triển các đại siêu thị, trung tâm thương mại trên các trục phát triển mới của Thủ đô; đồng thời đưa vào hoạt động hai cảng cạn ICD tại Cổ Bi và Đức Thượng, xác định vị trí hai trung tâm logistics cấp thành phố tại Sóc Sơn và Phú Xuyên.

Sở Công Thương cũng triển khai Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng Hà Nội năm 2026, kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 12 với nhiều chương trình khuyến mại tập trung, kết nối cung - cầu hàng hóa, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", qua đó thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Nhiều kiến nghị, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cao sự đồng hành của thành phố và Sở Công Thương trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong đó, sức mua tại các thị trường truyền thống phục hồi chậm, đơn hàng giảm về quy mô, thời gian giao hàng khắt khe hơn, trong khi chi phí logistics và vận tải quốc tế vẫn ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ khách hàng, duy trì lao động và thị trường.

W_doanh-4.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Ngoài ra, khó khăn trong tiếp cận vốn tiếp tục là rào cản lớn. Nhiều doanh nghiệp cần nguồn lực để đầu tư công nghệ, mua nguyên liệu, hoàn thiện các chứng nhận và xây dựng thương hiệu, song vẫn gặp vướng mắc về điều kiện vay vốn, nhất là yêu cầu tài sản bảo đảm… Vì thế, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thuế có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp có thể thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh kiến nghị thành phố triển khai 7 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng các gói tín dụng phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa, nghiên cứu cơ chế cho vay dựa trên hợp đồng, đơn hàng và dòng tiền.

Hiệp hội cũng đề xuất đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thực chất, gắn với đơn hàng cụ thể và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trước, trong và sau các chương trình hội chợ, kết nối giao thương; phát triển hệ thống logistics, kho ngoại quan, kho lạnh và tăng cường kết nối với cảng biển, sân bay, cửa khẩu để giảm chi phí xuất khẩu.

W_doanh-5.jpg
Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư Tập đoàn Central Retail Việt Nam phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho rằng, để kích cầu tiêu dùng, doanh nghiệp kiến nghị Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nghiên cứu áp dụng linh hoạt mức khuyến mại tối đa 50% từ nay đến cuối năm, tạo điều kiện để các nhà bán lẻ chủ động triển khai các chương trình khuyến mại phù hợp với diễn biến thị trường. Đồng thời, đề nghị tiếp tục tổ chức các tháng khuyến mại, chương trình bán hàng tập trung và thông báo sớm để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch; tăng cường truyền thông nhằm thu hút người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả các chương trình kích cầu.

Central Retail Việt Nam cũng đề xuất Sở Công Thương phối hợp với các tỉnh, thành phố lân cận đưa thêm các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương về Hà Nội tiêu thụ. Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp tổ chức các chương trình khuyến mại, quảng bá và truyền thông nhằm mở rộng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng thương mại, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại, hình thành thêm các điểm bán mới phục vụ người tiêu dùng.

W_cong-thuong.jpg
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn đánh giá cao các định hướng, giải pháp của Sở Công Thương Hà Nội, bởi đây là cơ sở quan trọng để thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026.

Để thúc đẩy xuất khẩu, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy lợi thế là trung tâm hành chính, văn hóa và du lịch của cả nước; khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời mở rộng thị trường sang Nam Mỹ, châu Phi và thị trường Halal - lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Đồng thời, ông Nguyễn Anh Sơn đề nghị Sở Công Thương, các hiệp hội và doanh nghiệp tích cực tham gia các hội nghị giao ban xúc tiến thương mại hằng tháng do Bộ Công Thương tổ chức để cập nhật thông tin từ hệ thống hơn 60 thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua phát triển du lịch.

Đồng thời, Hà Nội tăng cường liên kết với các địa phương trong nước để tổ chức hội chợ, kết nối giao thương; mở rộng hợp tác với các địa phương, thị trường nước ngoài có nhiều tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu để bứt phá tăng trưởng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.