Kinh tế

Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Trâm Anh 11/06/2026 - 14:36

Kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhưng áp lực tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số (11%) trong năm 2026 đòi hỏi thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thách thức về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Kinh tế Hà Nội 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận điểm sáng từ thu ngân sách trên địa bàn đạt 369,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân đầu tư công gần 48.000 tỷ đồng, vốn FDI đạt 3,02 tỷ USD vượt 116% chỉ tiêu thành phố giao. Du lịch phục hồi mạnh với tổng lượng khách đến Hà Nội trong 5 tháng đạt 14,98 triệu lượt (tăng 17,2%), doanh thu du lịch đạt 62.770 tỷ đồng, tiêu dùng nội địa duy trì đà tăng trưởng tốt.

dau-tu-cong-hn-moi.jpg
Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, xử lý dự án chậm tiến độ và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ảnh minh hoạ. P.H

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Nội cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đan xen bao gồm cả biến động kinh tế toàn cầu và áp lực nội tại. Những thách từ bên ngoài như áp lực lạm phát, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí logistics tăng cao đã tác động làm gia tăng chi phí vận tải và sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ tăng, đồng thời làm giảm sức mua của người dân và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Những thách thức nội tại như, các động lực tăng trưởng chưa được khai thác hết tiềm năng. Tiến độ một số dự án còn chậm, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, chi phí đầu vào gia tăng, trong khi thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm và thiếu đồng bộ. Số lượng doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức cao và số doanh nghiệp thành lập mới dù tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng phát triển. Những hạn chế này trở thành lực cản đáng kể đối với quá trình phục hồi và phát triển.

Trước thực tế đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; xây dựng và đầu tư hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Đối với biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, Hà Nội chủ động nguồn cung hàng hoá. Đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm gian lận thương mại, hàng giả hàng kém chất lượng.

Đối với các dự án đầu tư công, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai. Đối với dự án không còn phù hợp sẽ bị điều chuyển hoặc dừng triển khai để tập trung nguồn lực cho các công trình có tác động lan tỏa lớn.

Công tác cải cách hành chính, thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. “Nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi), vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động cụ thể, bảo đảm các lợi thế về thể chế được chuyển hóa thành kết quả, sản phẩm rõ nét, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh

Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ các nút thắt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các chuyên gia đánh giá cao việc Hà Nội tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về đất đai, hạ tầng, môi trường, giao thông; phát huy hiệu quả các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới.

dn-nho.jpg
Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực đất đai và hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp phục hồi kinh tế. Ảnh minh hoạ: P.H

“Việc Hà Nội quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm giải quyết các dự án “treo”, mà còn là bước thanh lọc cần thiết để tái cơ cấu nguồn lực đất đai và môi trường đầu tư”, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định.

GS Đặng Hùng Võ đánh giá cao Hà Nội sẽ tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu qua sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và tạo việc làm, tăng năng suất đô thị.

Còn theo TS Võ Trí Thành, Hà Nội tập trung khai thác văn hoá, du lịch, kinh tế đêm, sản phẩm văn hoá số. Đây là trụ cột quan trọng để Hà Nội phát huy bản sắc riêng đồng thời, chuyển từ tăng trưởng thời vụ sang tăng trưởng thường xuyên.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh sự phát triển đô thị, quy mô nhanh đặt áp lực lên bộ máy hành chính, đòi hỏi sự đột phá trong phân cấp quản lý và số hoá quy trình.

“Việc khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô mới, tạo đột phá về thể chế và nguồn lực phát triển; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp kinh tế Thủ đô giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu, và tác động tiêu cực từ biến động kinh tế thế giới”, TS Võ Trí Thành phân tích.

Tại buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) để trao đổi về các giải pháp thúc đầy tăng trường kinh tế Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, Hà Nội sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, lắng nghe các đề xuất, hiến kế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Theo các chuyên gia, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền các cấp. Việc kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, áp dụng các cơ chế thí điểm đột phá được xem là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng.

“Với sự lãnh đạo quyết liệt của thành phố, sự đồng hành của các sở, ngành và nỗ lực tự thân của cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng để doanh nghiệp Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Thủ đô", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Văn Minh bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.