Đối ngoại

Hà Nội tham dự Hội nghị Thị trưởng Thủ đô ASEAN và Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN 2025:Thúc đẩy hợp tác khu vực hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045

Nguyễn Thúc 15/08/2025 - 15:52

Từ ngày 12 đến 14-8-2025, nhận lời mời của Thị trưởng Kuala Lumpur Dato’ Seri Maimunah Mohd Sharif, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) và Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN (AGMF) 2025 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

592637882378048337.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn và Thị trưởng Kuala Lumpur Dato’ Seri Maimunah Mohd Sharif. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của Hà Nội trong năm, góp phần thúc đẩy hợp tác đô thị, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đồng thời, thể hiện vai trò tích cực của thủ đô Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực.

Sáng 13-8, Hội nghị MGMAC lần thứ 11 được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các thủ đô ASEAN. Hội nghị nhấn mạnh vai trò then chốt của các đô thị trung tâm trong việc hỗ trợ chính phủ triển khai chính sách ở cả tầm quốc gia và khu vực, nhất là trong bối cảnh ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới sau khi hoàn thành Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Thông cáo chung MGMAC 2025 được các đại biểu nhất trí thông qua, bao gồm nhiều nội dung quan trọng: Thành lập Mạng lưới Thành phố MGMAC để chia sẻ tri thức và báo cáo tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs); bổ nhiệm đầu mối liên lạc cấp thành phố nhằm duy trì trao đổi thông tin hiệu quả; thông qua và hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự Đô thị mới & các mục tiêu toàn cầu, đặc biệt trong các sáng kiến về Rác thải bằng 0 và hành động khí hậu; huy động đầu tư quốc tế vào các dự án đô thị; tăng cường quan hệ đối tác với khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương... Đáng chú ý, hội nghị đã ủng hộ đề xuất của Jakarta, Kuala Lumpur và Singapore về việc thành lập Ban Thư ký MGMAC để giám sát việc thực hiện các cam kết và chuẩn bị cho các kỳ họp tiếp theo.

6661a10c4023c87d9132.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Cùng ngày, đoàn Hà Nội tham dự Diễn đàn AGMF 2025. Đây là nền tảng hợp tác được khởi xướng từ năm 2011, ban đầu tập trung vào các thành phố Đông Nam Á, nay đã mở rộng phạm vi để phản ánh vai trò đa dạng của chính quyền địa phương trong toàn khối. Chủ đề năm nay gắn liền với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 “Tương lai chung của chúng ta”, vừa được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 46. Các đại biểu thống nhất rằng chính quyền địa phương là cầu nối quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này, bảo đảm nguyên tắc “gắn kết, ứng phó, kiên cường và bao trùm” được triển khai hiệu quả ở cấp cộng đồng.

Diễn đàn đã thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur về Bền vững 2025, với 6 nhóm cam kết nổi bật: Củng cố bản sắc ASEAN thông qua các hoạt động ở cấp địa phương; thúc đẩy các ưu tiên phát triển của từng địa phương gắn với trụ cột ASEAN 2045; thể chế hóa hợp tác liên đô thị; địa phương hóa các cam kết về khí hậu và đẩy nhanh hành động khí hậu; vận động đầu tư quốc tế cho các địa phương; và tăng cường quan hệ đối tác công - tư nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và đổi mới sáng tạo...

aff074b3cd9f45c11c8e.jpg
Quang cảnh Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN 2025. Ảnh: BTC

Từ các kết quả hội nghị và diễn đàn, có thể thấy, sau khi hoàn thành Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, ASEAN đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu phát triển số, xanh, nhanh và bền vững. Các cam kết tại hội nghị và diễn đàn tiếp tục khẳng định quyết tâm của các địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trong việc cụ thể hóa Tầm nhìn 2045 gắn với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Cụ thể như sau:

Thứ nhất là, cần thống nhất đầu mối tham gia Ban Thư ký MGMAC nhằm điều phối hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa thủ đô các nước ASEAN; căn cứ vào năng lực, ưu tiên phát triển và điều kiện thực tiễn của Hà Nội, phân công các “Đầu mối địa phương ” dựa trên từng lĩnh vực chuyên đề (chuyển đổi số, quản lý chất thải, phát triển bao trùm...) để nâng cao hiệu quả kết nối chuyên ngành với các địa phương ASEAN và mở rộng là Tổ chức Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương khu vực châu Á - Thái Bình Dương UCLG ASPAC.

Thứ hai là, thúc đẩy hợp tác khu vực về xây dựng hạ tầng số đô thị, quản trị dữ liệu mở và chính quyền điện tử, hướng tới nền quản trị đô thị minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và dịch vụ công đô thị, bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, giao thông...

1d6f2d01cc2e44701d3f.jpg
Thị trưởng Kuala Lumpur tiếp xã giao các lãnh đạo địa phương tham dự Hội nghị. Ảnh: BTC

Thứ ba là, phối hợp với các thủ đô ASEAN, trong đó có Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur thiết lập mạng lưới hợp tác triển khai sáng kiến đô thị không rác thải (Zero Waste Cities), ưu tiên phân loại rác tại nguồn, giảm rác nhựa và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp điều kiện địa phương.

Thứ tư là, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đô thị sáng tạo, bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối các khu công nghệ cao, kết nối startup và vườn ươm khởi nghiệp của hai bên, hợp tác giáo dục công nghệ tại các thủ đô; tăng cường hợp tác phát triển các chương trình nghiên cứu song và đa phương, ưu tiên các lĩnh vực: Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, công nghệ tài chính, vật liệu mới, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bảo mật dữ liệu...

f9dcfae945c5cd9b94d4.jpg
Lễ công bố Tuyên bố Kuala Lumpur về Bền vững 2025. Ảnh: BTC

Thứ năm là, nghiên cứu xây dựng danh mục dự án ưu tiên gắn với hạ tầng xanh, nhà ở xã hội, giao thông bền vững và chuyển đổi số; xây dựng nền tảng kết nối chia sẻ giữa các thành phố với nhà tài trợ, đối tác phát triển và nhà đầu tư khu vực; xây dựng cơ chế hỗ trợ tiếp cận nguồn lực quốc tế cho các thành phố ASEAN...

Có thể khẳng định, bằng việc tham dự MGMAC và AGMF 2025, Thủ đô Hà Nội đã tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị, thúc đẩy hợp tác khu vực và đóng góp vào mục tiêu chung của ASEAN hướng tới năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội tham dự Hội nghị Thị trưởng Thủ đô ASEAN và Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN 2025: Thúc đẩy hợp tác khu vực hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.