Giao thông

Hà Nội: Tăng tốc dự án giao thông trọng điểm tại xã Sóc Sơn

Trọng Tùng 09/09/2026 - 10:32

Dự án mở rộng Quốc lộ 3 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cuối năm 2025. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần mở rộng kết nối giao thương giữa Hà Nội - Thái Nguyên và mở rộng không gian phát triển phía Bắc Thủ đô.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Sau khi được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư, UBND xã Sóc Sơn đã xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là một trong những nội dung quan trọng nhất, quyết định tiến độ Dự án mở rộng Quốc lộ 3.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quán triệt cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, tổ dân phố, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

img_1583.jpeg
Công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 3 đang được tích cực triển khai. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn Nguyễn Xuân Quý cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tính đến đầu tháng 9, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 30,85/36,75 ha thuộc phạm vi dự án (đạt gần 84%).

Một số thôn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án như: Thôn Đường 3, thôn Tuyền, thôn Đồng Lạc, thôn Lương Châu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công trên thực địa.

Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 3 cũng gặp một số khó khăn tại địa bàn thôn Phù Mã và tổ dân phố số 2. Hiện, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng công trình để lên phương án giải phóng mặt bằng các thửa đất còn lại theo quy định.

Phấn đấu thông xe kỹ thuật trong năm 2026

Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 3, UBND xã Sóc Sơn cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã tập trung triển khai công tác tái định cư cho các hộ dân phải di dời.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn đã tổ chức 3 đợt bốc thăm tái định cư cho 100 hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương lên phương án để các hộ dân bốc thăm tái định cư lần thứ tư.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn, đơn vị đang dồn lực xây dựng để trình UBND xã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy nhấn mạnh, chính quyền địa phương xác định mở rộng Quốc lộ 3 là dự án giao thông trọng điểm, không chỉ phục vụ mục tiêu kết nối giao thương, mà còn mở rộng không gian phát triển cho xã trong giai đoạn 2026-2030.

Với tính chất quan trọng của dự án, Thường trực Đảng uỷ xã Sóc Sơn đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh đạo; xác định tinh thần “6 rõ” - “1 xuyên suốt”; giao lãnh đạo UBND xã trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án.

Hiện nay, UBND xã đã giao Ban Quản lý dự án - hạ tầng xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, từng tháng và rõ từng nội dung công việc để triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm khách quan, minh bạch.

“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất; đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mở rộng trong năm 2026…”, ông Trịnh Văn Duy cho biết thêm.

Dự án mở rộng Quốc lộ 3 (đoạn từ nút giao đường 18 đến ngã 3 đường vào Đền Sóc) với chiều dài 6,7km được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND. Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, do UBND xã Sóc Sơn làm chủ đầu tư; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2027.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội: Tăng tốc dự án giao thông trọng điểm tại xã Sóc Sơn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.