Chính trị

Hà Nội: Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 12 cá nhân

Hoài Thu 17/03/2024 - 16:25

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024.

dong-da.jpg
Giao lưu với các đại biểu "Người tốt, việc tốt". Ảnh: Nguyệt Ánh

Theo quyết định, thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 12 cá nhân gồm: Thiếu tá Phạm Hùng Trường, Phó Trưởng ban, Ban Tham mưu, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an;

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai;

Ông Trần Quang Trung, Tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh; ông Nguyễn Văn Lý, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh; bà Phạm Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền phong B, huyện Mê Linh;

Ông Đặng Trần Khảm, thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ; ông Đỗ Văn Thảo, Bí thư Chi bộ thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ; ông Nguyễn Văn Công, thôn Tiến Phối, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ;

Bà Cấn Thị Thanh, hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 4, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; bà Nguyễn Thị Mai Huê, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; bà Ngô Thị Mai Hương, hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 2, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; ông Hà Xuân Bột, Chi hội trưởng, Chi hội Người Cao tuổi Tổ dân phố 2, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

* Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua thành phố” cho 48 cá nhân thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong đó, khối các cơ quan, đơn vị thành phố: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, mỗi tập thể có 2 cá nhân; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, mỗi tập thể có 1 cá nhân được tặng danh hiệu.

Khối các địa phương: UBND huyện Mê Linh có 10 cá nhân; UBND quận Đống Đa và UBND quận Long Biên, mỗi địa phương có 5 cá nhân; UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc, Ba Vì, mỗi địa phương có 4 cá nhân; UBND các huyện: Sóc Sơn, Quốc Oai, mỗi địa phương có 2 cá nhân; UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Thanh Trì, mỗi địa phương có 1 cá nhân được tặng danh hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 12 cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.