Giáo dục

Hà Nội tăng 18 trường tư thục so với năm học trước

Thống Nhất 27/10/2023 - 10:22

So với cùng kỳ năm học 2022-2023, tổng số trường tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng thêm 18 trường.

truong-hoc-ha-noi.jpg
Trường Mầm non Quang Minh A (huyện Mê Linh) - trường đạt chuẩn quốc gia được hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động từ năm 2022.

Năm học 2023-2024, toàn thành phố có 2.874 trường mầm non, phổ thông các cấp (bao gồm 40 trường mầm non, phổ thông các cấp có vốn đầu tư nước ngoài), 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, tăng 34 trường so với năm học 2022-2023.

Tổng số trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố hiện nay là hơn 2,2 triệu học sinh.

Trong tổng số 2.874 trường học của thành phố hiện nay, có 2.283 trường công lập và 591 trường tư thục. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm học 2022-2023, tổng số trường tư thục tăng 18 trường. Tổng số học sinh đang theo học tại các trường tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện là hơn 330.000 em, tăng khoảng 20.000 em so với năm học trước.

Trong số các cấp học, mầm non có số lượng trường lớp nhiều nhất với 1.161 trường; tiếp đến là cấp tiểu học với 774 trường, trung học cơ sở có 658 trường... Tuy nhiên, nếu tính về quy mô học sinh thì cấp tiểu học hiện có số lượng học sinh nhiều nhất với hơn 789.000 học sinh; tiếp đến là cấp trung học cơ sở có gần 602.000 học sinh, cấp mầm non có hơn 525.000 học sinh...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng 18 trường tư thục so với năm học trước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.