Y tế

Hà Nội: Số ca sốt xuất huyết tăng, nhiều nơi chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng

Thu Trang 15/06/2024 17:30

Trong tuần từ ngày 7 đến 14-6, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng. Ngoài ra, kết quả giám sát chỉ số côn trùng nhiều nơi cao trên ngưỡng nguy cơ.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 7 đến 14-6), toàn thành phố ghi nhận 38 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước đó). Đây là tuần thứ hai liên tiếp có số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng.

phun-hoa-chat-diet-muoi.jpg
Phun thuốc diệt muỗi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trần Mai

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 783 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch tại cụm 10, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã có 12 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Bãi Tháp và Đồng Vân, huyện Đan Phượng; cụm 10 và 12, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng.

Trong quá trình điều tra, các chỉ số giám sát bọ gậy, muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, chỉ số BI (Breteau index) có vai trò quan trọng để xác định tình hình. Riêng tại khu vực miền Bắc, chỉ số BI này quy định là từ 20 trở lên.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội thực hiện giám sát véc tơ ổ dịch cũ tại 8 xã, phường: Hải Bối, Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh); Quỳnh Lôi, Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng); Tam Hiệp, Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì); Đông Xuân (huyện Quốc Oai); Khương Đình (quận Thanh Xuân). Kết quả, 5/8 xã, phường có chỉ số BI cao trên ngưỡng nguy cơ là: Hải Bối có BI=80, Đông Xuân (BI=70), Ngọc Hồi (BI=60), Vĩnh Ngọc (BI=45), Tam Hiệp (BI=25).

CDC Hà Nội nhận định, điều kiện thời tiết chuyển mùa hè, thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới.

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, Hà Nội tiếp tục chủ động giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, khu vực nguy cơ cao để triển khai hoạt động đáp ứng phù hợp, kịp thời.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các biện pháp xử lý ổ dịch tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng đảm bảo hiệu quả, triệt để, sớm kết thúc ổ dịch; giám sát ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2023 tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Đình, Thường Tín, Đống Đa, Ứng Hòa, Thanh Xuân, Hà Đông.

Trong tuần từ ngày 7 đến 14-6, số ca mắc tay chân miệng, ho gà và thủy đậu trên địa bàn Hà Nội đều giảm so với tuần trước đó. Cụ thể, thành phố ghi nhận 51 ca tay chân miệng (giảm 29 ca), 16 ca mắc ho gà (giảm 2 ca) và 16 ca thủy đậu (giảm 8 ca).

Như vậy, từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 1.522 ca tay chân miệng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2023), 134 ca ho gà (cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh) và 643 ca thủy đậu (giảm hơn 2,5 lần).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Số ca sốt xuất huyết tăng, nhiều nơi chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.