Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Tiết học GenZ - Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy cho học sinh các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.
Dự kiến chương trình được triển khai ngay đầu năm học 2026-2027, trong tháng 9-2026, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 100% các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố.

Điểm nhấn của chương trình là đưa học sinh, phụ huynh và giáo viên đến trải nghiệm thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài) hoặc Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 (phường Xuân Phương) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội. Qua đó, học sinh có cơ hội tìm hiểu thực tế, lắng nghe những câu chuyện từ người đang cai nghiện, từ đó nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh ma túy.
Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức với cách tiếp cận gần gũi với học sinh, kết hợp giao lưu nghệ thuật, đối thoại, trò chơi và tìm hiểu pháp luật. Chương trình gồm 4 phần.
Mở đầu là “Khởi hành chuyến xe - hành trình của những lựa chọn”, với hoạt động đến thăm một cơ sở cai nghiện ma túy. Tại đây, học sinh được trực tiếp tìm hiểu môi trường cai nghiện và những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Tiếp đó là phần “Đối thoại”, trong đó học viên cai nghiện chia sẻ về những nguyên nhân dẫn đến sa ngã như cô đơn, thiếu sự thấu hiểu, tâm lý muốn thể hiện bản thân... Các cặp bố mẹ - con cái hoặc học sinh - giáo viên cùng tham gia đặt câu hỏi, chia sẻ và trao đổi, qua đó truyền tải những lời cảnh tỉnh về nguy cơ và hậu quả của ma túy.
Ở phần “Hiểu sâu - sống chuẩn”, học sinh và các nhóm tham gia sẽ tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy thông qua các trò chơi vận động như nhảy bao bố, kết hợp thi tìm hiểu pháp luật giữa các đội. Cách thức này nhằm chuyển những quy định pháp luật vốn khô khan thành nội dung trực quan, sinh động, tạo hứng thú và giúp học sinh dễ tiếp nhận, ghi nhớ.
Khép lại chương trình là hoạt động “Lá thư gửi tương lai”. Học viên, học sinh và phụ huynh viết những lời nhắn gửi cho chính mình trong 5 năm tới, sau đó dán lên mô hình “chiếc xe hành trình” trên sân khấu. Thông qua hoạt động này, chương trình hướng tới việc giúp cha mẹ và con cái cùng nhìn lại những lựa chọn của tuổi trẻ, hiểu nhau hơn và chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy.
Một nội dung đáng chú ý khác là chương trình được thiết kế để tăng cường tương tác trực tuyến. Các câu hỏi, câu trả lời nổi bật của học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ được lựa chọn, tương tác ngay trên livestream của trang Facebook “Công an thành phố Hà Nội” và “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”.
Trước khi chương trình chính thức diễn ra, các trường sẽ tổ chức chào cờ đồng loạt trong thời gian 10 phút, từ 7h30 đến 7h40. Chương trình sau đó được kết nối trực tuyến tới các lớp học để học sinh trên toàn thành phố cùng tham gia.
Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố xác định việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
Thông qua “Tiết học GenZ”, Hà Nội cũng hướng tới tăng cường sự kết nối giữa học sinh, gia đình, nhà trường và lực lượng Công an; xây dựng môi trường học đường an toàn, từng bước hình thành các mô hình “trường học không ma túy”, “trường học văn minh - cộng đồng gắn kết”.
Chương trình được tổ chức trong bối cảnh thành phố đang triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống ma túy, thực hiện mục tiêu giảm cung, giảm cầu về ma túy, phấn đấu xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn Thủ đô.
Link đăng ký tại đây.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.